Người phụ nữ chết lõa thể tại nhà: Dấu vết hiện trường

Bạn của con trai bà Hạnh phá cửa sổ và nhìn vào thì phát hiện bà Hạnh đã chết trong tình trạng lõa thể.

Tối 18/4, rao đổi với PV, một đại diện Công an Phường Trường An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể người phụ nữ lõa thể tại nhà riêng.

Sự việc được người dân phát hiện và trình báo lên cơ quan công an vào tối 17/4, tại một phòng trọ trên đường Xuân Diệu, phường Trường An.

"Vụ việc đã được bàn giao lên Công an TP Huế tiếp tục điều tra", vị đại diện cho hay.

Xóm trọ nơi phát hiện bà Hạnh tử vong. Ảnh: Dân Việt

Xóm trọ nơi phát hiện bà Hạnh tử vong. Ảnh: Dân Việt

Nạn nhân được xác định là bà Hạnh (tên đã thay đổi), 44 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, vào Huế làm ăn).

Trước đó, vào chiều 17/4, con trai của bà Hạnh (đang ở Kiên Giang) nhiều lần gọi điện cho mẹ nhưng không được.

Lo có chuyện chẳng lành, anh con trai nhờ bạn cùng xóm đến nhà để kiểm tra.

Lúc này, nhà bà Hạnh khóa trái cửa. Người bạn đứng bên ngoài gọi vào nhiều lần nhưng không có ai lên tiếng.

Nghi có chuyện bất ổn, bạn của con trai bà Hạnh phá cửa sổ và nhìn vào thì phát hiện bà Hạnh đã chết trong tình trạng lõa thể.

Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan chức năng.

Theo điều tra ban đầu, có khả năng bà Hạnh tử vong do bị sốc thuốc khoảng 3 ngày trước.

Được biết nạn nhân có sử dụng thuốc giảm cân. Hiện trường cho thấy dấu vết của sự nôn ói.

Minh Hương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-phu-nu-chet-loa-the-tai-nha-dau-vet-hien-truong-3378476/