Người phụ nữ chết lõa thể: Kinh tế khá

Trưởng thôn Trà Nô nhận xét người phụ nữ chết lõa thể có kinh tế khá và thân thiện với mọi người.

Người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể ở khu vực bìa rừng gần hồ thủy lợi Sông Biêu, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) đã khiến dư luận quan tâm nhiều.

Nạn nhân được xác định là Phạm Thị P., sinh năm 1966, tại thôn Trà Nô, xã Phước Hà.

Chiều 22/1, trao đổi với PV, anh Võ Bình -Trưởng thôn Trà Nô cho biết chị P là người địa phương nhưng đi Đà Lạt, Lâm Đồng làm ăn đã lâu và thỉnh thoảng mới về nhà. Kinh tế nhà chị P cũng thuộc hàng khá ở địa phương. Thời gian sống ở địa phương, chị không có xích mích, gây gổ với ai. Không rõ thời gian đi làm chị P có mâu thuẫn với ai không để rồi xảy ra sự việc như vậy.

Nói thêm về hoàn cảnh gia đình nạn nhân, anh Bình chia sẻ thêm: "Chồng chị P mất đã lâu nên chị P sống với mấy người con. Trong số đó, có một cháu học hết lớp 8 rồi bỏ học đi làm ăn với mẹ. Các cháu thường một năm mới về nhà tụ tập bạn bè 1 lần.

Mấy năm trước chị P có quen một người đàn ông ở Phước Hà nhưng về sau đường ai nấy đi. Sau đó tôi cũng nghe nói chị P quen với người đàn ông ở Lâm Đồng nhưng chị P chưa bao giờ dẫn người này về nhà nên không ai biết về người này.

Chị P được nhiều người khen trẻ và có ngoại hinh ưa nhìn. Chị P cũng rất thân thiện với mọi người xung quanh. Thông tin chị P tử vong ở gần nhà khiến tôi và người địa phương rất bất ngờ".

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc (Ảnh DV)

Các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc (Ảnh DV)

Anh Bình thông tin, sau khi phát thông tin về nạn nhân tử vong và chiếc xe của nạn nhân ở hiện trường, con nạn nhân đã phát hiện chiếc xe đó là của mẹ mình nên đến nhận diện và đưa thi thể về nhà mai táng.

Được biết nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân cách nhà nạn nhân khoảng 1km. Nhận xét về khu vực này, vị trưởng thôn nói: "Khu vực phát hiện ra thi thể chị P có khá đông người qua lại, là đoạn đường đi lại chính của người dân khu vực.

Không hiểu sao chị P lại tử vong ở đó. Vì vậy tôi cũng lo lắng cho một số bà con sống gần khu vực trên. Tôi lo bà con đi lại qua đấy sẽ gặp nguy hiểm. Qua vụ việc lần này, tôi cũng mong bà con sẽ hiểu và cảnh giác tự bảo vệ mình".

Thông tin trên Dân Việt, ông Ô Rai Xuất - Trưởng Công an xã Phước Hà cũng xác nhận nạn nhân là Phạm Thị P.

Ông Xuất cho biết thêm, người chồng đầu tiên của chị P là ông N.C (SN 1964, có giấy kết hôn).

Sau khi ông N.C mất, P sống như vợ chồng với ông K.W, cùng trú tại địa phương. Trong thời gian này, chị P làm nghề buôn bán nông sản; hai người sống khoảng 3 - 4 năm thì chị P bỏ quê lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê. Tại đây, người phụ nữ này quen biết ông Nông Văn Th. (quê ở Thanh Hóa), cùng sinh sống tại Lâm Đồng.

Theo đại diện công an xã Phước Hà, chị P về nhà khoảng thời gian ngày 20/2, tức trước lúc xảy ra vụ việc khoảng 1 ngày.

Hiện trường tại khu vực Giếng Trắc, Sông Biêu địa bàn thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) thể hiện chị P nằm với nhiều vết thương, lõa thể và cạnh một khúc gỗ bị gãy. Ông Xuất nói, khu vực xảy ra cách trụ sở UBND xã khoảng 5 - 6km.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-phu-nu-chet-loa-the-kinh-te-kha-3375052/