Người phụ nữ cao thượng quyên góp tiền giúp vợ cũ của chồng chữa ung thư

Chị Clare Hitchen đã quyên góp được 30.000 bảng Anh chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, để giúp vợ cũ của chồng điều trị ung thư cổ tử cung.

Chị Clare bắt đầu một chiến dịch gây quỹ sau khi các bác sĩ thông báo với Nicola Hitchen, 41 tuổi, vợ cũ của chồng chị, rằng chị ấy đang bị ung thư cổ tử cung giai đoạn 4 và cần phải điều trị ngay. Tuy nhiên, việc điều trị sẽ có chi phí lên tới 50.000 bảng. Tính đến thời điểm hiện tại, chị Clare chỉ còn quyên góp thêm 20.000 bảng nữa để đạt mục tiêu chữa trị cho vợ cũ của chồng.

Chị Clare Hitchen gây quỹ để giúp vợ cũ của chồng điều trị căn bệnh ung thư - Ảnh: Phụ nữ Pháp luật.

Chị Nicola, một bà mẹ hai con đến từ Chester, đã trải qua 5 đợt trị liệu kéo dài 10 ngày ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ với thành công đáng kể. Khối u ác tính của chị ấy đã biến mấ, khối u thứ hai đã co lại khá nhiều và một khối u trong phổi đã biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, chi phí điều trị bây giờ của chị Nicola đã lên tới 80.000 bảng Anh. Chị Clare đang cố gắng quyên góp 50.000 bảng Anh để giúp chị Nicola điều trị.

Chị Nicola - Ảnh: Independent.

Chị Clare cho biết: "Mẹ, các con và bố dượng của chị Nicola luôn sát cánh cùng vợ chồng tôi trong lần quyên góp này. Điều đó cho thấy, trong thế giới chúng ta đang sống, vẫn còn rất nhiều người tử tế, chu đáo, sẵn sàng hợp sức để giúp đỡ người mẹ vượt qua ung thư và hỗ trợ các con chị ấy. Từ đáy lòng mình, tôi thực sự biết ơn mọi người",

Chị Nicola chia sẻ, chị vô cùng xúc động trước sự hỗ trợ từ gia đình mình cũng như vợ chồng chị Clare. "Việc này khiến chúng tôi càng thân thiết với nhau hơn". Hiện tại, chị đã trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để tiếp tục việc điều trị.

Hằng Thanh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/doi-song/gia-dinh-tinh-yeu/anh-nguoi-phu-nu-quyen-gop-tien-de-giup-vo-cu-cua-chong-chua-tri-ung-thu-a210481.html