Người phụ nữ cầm đầu đường dây ghi số đề hơn 20 tỷ

Thư và đồng phạm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Trong hơn một tháng, số tiền ghi đề của nhóm này lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Ngày 17/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Anh Thư (37 tuổi), Lê Văn Quy (46 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Sương (34 tuổi) và Lê Thị Hòa (48 tuổi, cùng trú TP Tam Kỳ) về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

 Trong vòng hơn một tháng, Nguyễn Thị Anh Thư và đồng phạm tổ chức ghi đề với số tiền lên đến 20 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Mai.

Trong vòng hơn một tháng, Nguyễn Thị Anh Thư và đồng phạm tổ chức ghi đề với số tiền lên đến 20 tỷ đồng. Ảnh: Xuân Mai.

Ngày 9/7, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Anh Thư và Lê Văn Quy để điều tra hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Khám xét tại nơi ở của họ, cảnh sát thu giữ một khẩu súng tự chế, 5 viên đạn, 90 triệu đồng và 6 tờ tịch đề.

Cơ quan điều tra xác định Thư cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi đề. Hàng ngày, Thư tổng hợp tịch đề từ Lê Văn Quy. Mỗi lần chuyển tịch đề Quy hưởng 9% tiền hoa hồng.

Tang vật vụ án được công an thu giữ. Ảnh: Xuân Mai.

Ngoài ra, Thư còn sử dụng điện thoại nhắn tin cá cược số đề của nhiều người, sau đó tổng hợp thắng, thua chi trả tiền và chi hoa hồng cho nhà dưới. Từ đầu tháng 6 đến khi bị bắt, tổng số tiền ghi bán số đề của nhóm này lên đến 20 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Nguyễn Thị Tuyết Sương và Lê Thị Hòa vì liên quan đường dây ghi đề.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-cam-dau-duong-day-ghi-so-de-hon-20-ty-post1108127.html