Người phụ nữ bị truy sát dã man trên cầu Bãi Cháy không qua khỏi

Do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, người phụ nữ bị truy sát dã man trên cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) không qua khỏi.

Liên quan đến vụ người phụ nữ bị đâm nguy kịch trên cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh), tối 19/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân N.T.M (33 tuổi, TP Hạ Long, Quảng Ninh) có nhóm máu hiếm ORH- được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nhưng không qua khỏi do bệnh tình nguy kịch.

Hiện trường nơi chị N.T.M bị truy sát dã man.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 5h30 ngày 19/9, tại đoạn cầu số 6 của cầu Bãi Cháy (thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long), chị N.T.M đang lái xe máy biển kiểm soát 14V1 - 014.XX hướng từ ngã tư Long Toòng về cầu Bãi Cháy thì bị một người dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ, tay, chân, sườn bên trái.

Ngay sau đó, người dân báo cơ quan chức năng phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy.

Bước đầu lực lượng chức năng xác định, nạn nhân bị truy sát do xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Trưa cùng ngày, bệnh nhân N.T.M được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy lên Bệnh viện Việt Đức.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang chỉ đạo Công an TP Hạ Long phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nguoi-phu-nu-bi-truy-sat-da-man-tren-cau-bai-chay-khong-qua-khoi-d499517.html