Người phụ nữ bị trói tay, đầu trùm bao nilon chết trong phòng trọ ở Sài Gòn

Phát hiện mùi hôi bốc ra từ căn phòng trọ, người dân báo Công an đến kiểm tra thì thấy người phụ nữ tử vong với bao nilon trùm trên đầu, hai tay bị trói ngược ra phía sau.

Xóm trọ nơi phát hiện vụ việc.

Xóm trọ nơi phát hiện vụ việc.

Ngày 24/7, Công an quận Bình Tân, TPHCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ trong phòng trọ trên đường Liên Khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Trước đó, sáng 23/7, người dân sống tại xóm trọ trên phát hiện có mùi hôi bốc lên nồng nặc từ một căn phòng trọ của người phụ nữ 44 tuổi nên gọi điện báo cơ quan chức năng.

Lực lượng Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân có mặt sau đó tiến hành phá khóa phòng trọ vào trong kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong trong tư thế hai tay bị trói ngược ra phía sau, đầu trùm bao nilon. Nạn nhân tử vong từ nhiều ngày trước, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định phía trong phòng trọ không bị xáo trộn, một số tài sản vẫn còn nguyên. Bước đầu Công an nhận định đây là vụ tự tử, không phải án mạng.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-troi-tay-dau-trum-bao-nilon-chet-trong-phong-tro-o-sai-gon-1693329.tpo