Người phụ nữ bị sát hại trong căn hộ tập thể

Cơ quan điều tra nhận định nghi phạm gây án là người tình của nạn nhân. Anh ta đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 20/10, Công an quận Cầu Giấy cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội lấy lời khai đối với Lê Văn Chung (38 tuổi, trú huyện Sóc Sơn) để điều tra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Theo cảnh sát, Chung có vợ, con ở quê. Vào nội thành làm việc, anh ta sống chung với chị Đ.T.T. (38 tuổi, quê Cao Bằng) trong căn hộ tập thể ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Đầu tháng 10, chị T. đề nghị chia tay nhưng Chung không đồng ý. Sau đó, anh ta đe dọa bạn gái để níu kéo tình cảm.

Cảnh sát cáo buộc khuya 18/10, Chung dùng dao sát hại chị T. sau khi họ cãi nhau. Thấy nạn nhân tử vong, nghi phạm tự sát rồi được người dân đưa đi cấp cứu.

Nghi phạm sau gần 2 ngày điều trị đã qua cơn nguy kịch.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-trong-can-ho-tap-the-post1144074.html