Người phụ nữ bị sát hại dã man lúc rạng sáng

Khi đi chợ vào rạng sáng để mua cá về bán, chi Ngà đã bị hai đối tượng chặn đường cướp tài sản. Lúc này, chị Ngà hô hoán kêu cứu thì bị bọn chúng sát hại dã man...

Ảnh minh họa

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ vụ án cướp tài sản, giết người xảy ra tại xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang rạng sáng cùng ngày.

Nạn nhân trong vụ án là chị Vũ Thị Ngà (SN 1979, ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 18/12, chị Ngà cùng một tiểu thương tên Thêm đi chợ đêm mua cá về bán bằng xe máy. Khi đi đến khu vực thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý) thì bất ngờ bị hai đối tượng chặn đường cướp tài sản. Lúc này, chị Ngà hô hoán kêu cứu thì bị bọn chúng sát hại.

Theo một cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang tham gia điều tra vụ án cho biết: “Đối tượng cứa cổ, đâm vào người chị Ngà nhiều nhát. Chúng cướp hoa tai, tiền, điện thoại nhưng không cướp xe máy của nạn nhân".

Hiện, cơ quan điều tra đang truy bắt các đối tượng, làm rõ vụ việc.

Phương Mai

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/phap-luat/201812/nguoi-phu-nu-bi-sat-hai-da-man-luc-rang-sang-622242/