Người phụ nữ bị sa sinh dục

Nữ bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bằng phương pháp mới, tránh ảnh hưởng khả năng sinh sản cũng như quan hệ vợ chồng.

Nữ bệnh nhân 39 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Tại khoa Phụ, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, bệnh nhân được chẩn đoán sa sinh dục độ III và phải phẫu thuật nội soi khâu treo tử cung, làm lại thành âm đạo.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Theo bác sĩ Bùi Minh Cường, trưởng khoa Phụ, với những trường hợp tương tự, phương pháp điều trị truyền thống là cắt tử cung đường âm đạo, làm lại thành trước và sau hoặc bịt âm đạo.

 Các bác sĩ mổ nội soi cho bệnh nhân bị sa sinh dục. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ mổ nội soi cho bệnh nhân bị sa sinh dục. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, bệnh nhân sẽ có nguy cơ không thể quan hệ tình dục cũng như sinh sản. Trong khi đó, phương pháp mới có thể loại bỏ nhược điểm này, đảm bảo đời sống vợ chồng của bệnh nhân.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân của sa sinh dục thường do phụ nữ chửa, đẻ nhiều lần với tần suất dày, không được đỡ đẻ đúng kỹ thuật, rách tầng sinh môn không khâu. Một số nguyên nhân từ bên ngoài là lao động nặng hoặc quá sớm sau sinh.

Các vấn đề như mang vác nặng, táo bón lâu ngày, ho kéo dài, thường xuyên ngồi bệt, rối loạn dinh dưỡng..., cũng dễ dẫn đến chứng sa sinh dục.

Lúc này, các cơ quan vùng chậu sẽ tụt xuống âm đạo, xuất hiện khối sa lồi ở vùng âm hộ, tầng sinh môn. Theo thời gian, khối sa to dần gây cảm giác nặng bụng, vướng víu vùng âm hộ, từ đó chảy máu, cổ tử cung bị viêm nhiễm, cọ xát.

Phụ nữ trẻ bị sa sinh dục vẫn có thể mang thai nhưng dễ sảy hoặc đẻ non.

Quốc Toàn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-bi-sa-sinh-duc-post1194284.html