Người phụ nữ bị nhóm côn đồ dọa giết trong đêm

Đang ngồi ở ki ốt, bà Bé bị nhóm đối tượng bịt mặt cầm dao đến uy hiếp. Được biết, bà Bé đã nhiều lần làm đơn tố cáo hành vi tiêu cực của nhiều cán bộ địa phương.

Ngày 30/10, ông Phạm Xuân Khánh, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một phụ nữ bị nhóm côn đồ đánh nhập viện. Nạn nhân là bà Thái Thị Bé (61 tuổi, trú xã Phúc Trạch, Hương Khê).

Trước đó, khoảng 19h ngày 29/10, bà Bé đang ở quán tạp hóa tại xã Phúc Trạch thì bất ngờ có ba nam thanh niên bịt mặt tiến đến, cầm dao tới uy hiếp. Sau đó, nhóm đối tượng lên xe chạy thoát.

Gia đình bà ngay sau đó đã trình báo với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Còn bà Bé bị đánh gây chấn thương vùng đầu, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê.

Bà Bé đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Bà Bé được đánh giá sống ngay thẳng, hay làm đơn tố cáo tiêu cực của nhiều cán bộ.

Công an huyện Hương Khê đang phối hợp điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời truy tìm nhóm thủ phạm.

Hồng Nhung (T/h)

Vũ Hạnh

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/nguoi-phu-nu-chong-tieu-cuc-bi-con-do-cam-dao-doa-giet-a207272.html