Bà mẹ 2 con bị người nhà hãm hiếp rồi thiêu sống

Một bà mẹ 35 tuổi có 2 con tại Ấn Độ đã bị hãm hiếp tập thể rồi kéo đến trước một ngôi đền thiêu sống. Đau lòng hơn, thủ phạm lại chính là các thành viên trong gia đình cô.

Được biết, có 5 người đàn ông bị cáo buộc đã lần lượt hãm hiếp nạn nhân sau khi xông vào nhà cô vào sáng sớm ngày 14/7. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, những kẻ thủ ác đã kéo cô đến một ngôi đền Hindu ở bang Uttar Pradesh. Tại đây, chúng đã thiêu cô đến chết.

Theo thông tin của cảnh sát Ấn Độ, đến ngày 16/7, họ đã bắt giữ được 2 nghi phạm trong vụ hãm hiếp tập thể mới nhất khiến dư luận chấn động. “2 trong số 5 bị cáo đã bị bắt tại một quận lân cận vào thứ Hai và chúng tôi đang tìm kiếm những kẻ còn lại”, cảnh sát trưởng địa phương Radhey Mohan Bhardwaj chia sẻ với hãng tin AFP.

Đoạn phim từ hiện trường cho thấy căn phòng bị đốt cháy tại đền thờ - nơi thi thể của người phụ nữ được tìm thấy

Cuộc điều tra ban đầu cho thấy, những kẻ thủ ác là thành viên trong cùng một gia đình với nạn nhân và cùng cư trú tại địa phương. Theo cảnh sát trưởng Bhardwaj, nguyên nhân của hành động mất nhân tính trên là do những kẻ này đã nhìn thấy cô gặp một người đàn ông,

Cảnh sát thông tin rằng, nạn nhân đã tiết lộ danh tính của những kẻ thủ ác cho chồng mình qua điện thoại sau khi bị hãm hiếp, trước khi họ đưa cô đến ngôi đền gần đó và giết cô. Tuy nhiên, phía cảnh sát từ chối thông tin cho phương tiện truyền thông vì sao việc cuộc gọi khẩn cấp trên không được hồi đáp. Họ chỉ cho biết nguyên nhân có thể do sóng điện thoại trong khu vực kém.

Bạo lực tình dục đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng với Ấn Độ khi có gần 40.000 trường hợp hiếp dâm được báo cáo trên toàn quốc vào năm 2016. Chỉ riêng tại bang Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ, năm 2016 đã ghi nhận hơn 4.800 vụ hãm hiếp. Các nhà hoạt động còn cho rằng, con số thực tế có khả năng còn cao hơn nhiều do sự kỳ thị xã hội với các nạn nhân của tội phạm tình dục.

Các nhà hoạt động Ấn Độ ra đường biểu tình sau vụ hiếp dâm ở bang Uttar Pradesh bị cáo buộc liên quan đến một nhà lập pháp từ đảng cầm quyền

Trà Li Daily Mail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ba-me-2-con-bi-nguoi-nha-ham-hiep-roi-thieu-song-post45585.html