Người phụ nữ bị ngã xe được Cảnh sát giao thông cứu giúp

Đang đạp xe đạp trên đường, người phụ nữ bỗng nhiên ngã đập đầu xuống đất gây chấn thương nặng. May mắn, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội đi tuần tra ngang qua đã nhanh chóng phối hợp với người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sáng sớm 17-7, Đại úy Nguyễn Văn Bình, cán bộ tổ công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tại tuyến đường Âu Cơ - Nghi Tàm, phát hiện một phụ nữ đang đạp xe đạp trên đường, bỗng nhiên tự ngã. Ngay sát người phụ nữ đang nằm trên đường, hàng trăm phương tiện khác vẫn đang phóng với tốc độ cao.

CSGT sơ cứu ban đầu đảm bảo an toàn, gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện

CSGT sơ cứu ban đầu đảm bảo an toàn, gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện

Do lực mạnh, đầu người phụ nữ này đập xuống nền đường gây chấn thương nặng. Đại úy Nguyễn Văn Bình đã nhanh chóng chạy đến làm động tác sơ cứu, đồng thời gọi xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng CSGT cũng liên hệ với người nhà nạn nhân để thông báo sự việc, phối hợp đến Bệnh viện Việt Đức chăm sóc, cấp cứu người phụ nữ gặp nạn.

Hoàng Phong

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/nguoi-phu-nu-bi-nga-xe-duoc-canh-sat-giao-thong-cuu-giup/860512.antd