Người phụ nữ bị đâm trên cầu Bãi Cháy đã tử vong

Sau nửa ngày nằm viện cấp cứu, nạn nhân bị đâm trên cầu Bãi Cháy đã tử vong do đa chấn thương, mất máu nhiều.

Liên quan vụ bà Nguyễn Tuyết Mai, người bị đâm gục dưới vũng máu gần cầu Bãi Cháy (Quảng Ninh) sáng 19/9, tối cùng ngày, người nhà cho biết nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do đa chấn thương và mất máu.

"Mai có nhóm máu hiếm ORH- nên việc tiếp máu không đủ, gia đình đã chuyển từ BV Bãi Cháy lên BV Việt Đức (Hà Nội). Do vết thương nặng nên em không qua khỏi", bà Nguyễn Minh Nguyệt, chị gái nạn nhân chia sẻ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Quốc Nam.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Quốc Nam.

Sáng 19/9, bà Nguyễn Tuyết Mai (33 tuổi, ở phường Cao Xanh, TP Hạ Long) điều khiển xe máy biển kiểm soát 14V1 hướng từ ngã tư Long Toòng về phía cầu Bãi Cháy.

Tới đoạn cầu số 6 của cầu Bãi Cháy (thuộc phường Yết Kiêu, TP Hạ Long), bà bất ngờ bị một thanh niên (chưa rõ danh tính) dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt và sườn. Nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, nam thanh niên đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long và các đơn vị nghiệp vụ huy động lực lượng xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm. Bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là mâu thuẫn tình cảm.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-phu-nu-bi-dam-tren-cau-bai-chay-da-tu-vong-post992009.html