Người phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể trên đường cao tốc

Hai người đàn ông mới đây bị kết án tử hình vì cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ bên lề đường cao tốc ở Pakistan hồi năm ngoái.

Reuters đưa tin, ngày 20/3, hai người đàn ông đã bị kết án tử hình vì cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ bên lề đường cao tốc ở Pakistan hồi năm 2020.

Theo phán quyết của tòa án ở thành phố Lahore, hai kẻ cưỡng hiếp là Abid Malhi và Shafqat Hussain đã bị kết tội hiếp dâm tập thể, bắt cóc, cướp và khủng bố.

Người dân xuống đường biểu tình phản đối vụ cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ trên đường cao tốc ở Pakistan. Ảnh: Reuters.

Trước đó, vào tháng 9/2020, nạn nhân bị cưỡng bức tập thể ở lề đường cao tốc tại tỉnh Punjab (Pakistan) sau khi xe của cô hết xăng. Khi đó, người phụ nữ đang chở 2 con trên xe.

Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm (Nguồn video: VTV)

Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và các cuộc biểu tình ở Pakistan. Nhiều người biểu tình đã xuống đường tuần hành kêu gọi chính phủ Pakistan cải cách luật pháp và hành động nhiều hơn để bảo vệ phụ nữ và trẻ em sau một loạt các vụ án xảy ra.

Theo tổ chức War Against Rape có trụ sở tại Karachi, chỉ gần 3% số vụ cưỡng hiếp hay tấn công tình dục bị kết án.

An An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/nguoi-phu-nu-bi-cuong-hiep-tap-the-tren-duong-cao-toc-1513566.html