Người phụ nữ bị chết cháy sau khi va chạm với xe đầu kéo

Vụ tai nạn liên hoàn làm một người tử vong tại chỗ, 2 người nhập viện cấp cứu.

Khoảng 14h ngày 31.5, tại Km 848 + 150 QL 1A qua địa phận xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe ôtô đầu kéo biển số 43C - 176.66 kéo theo rơmoóc biển số 76R – 000.12 do tài xế Đặng Văn Lài (SN 1963, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Đà Nẵng – Huế. Đến địa điểm trên, xe đầu kéo va chạm với xe máy biển số 75D1 – 254.89 do 1 người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển.

 Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi va chạm với xe máy, xe đầu kéo va vào xe máy biển số 75E1 – 177.33, trên xe có 2 phụ nữ; tiếp đó lại va chạm với xe ôtô tải biển số 75K - 2927 do anh Lê Văn Thống (SN 1985, trú ở huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) điều khiển.

Cú tông liên hoàn giữa các phương tiện đã làm phần đầu xe ôtô đầu kéo bốc cháy dữ dội, 1 phụ nữ tử vong tại chỗ do cháy, 2 phụ nữ bị thương, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

PHÚC ĐẠT

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/nguoi-phu-nu-bi-chet-chay-sau-khi-va-cham-voi-xe-dau-keo-736683.ldo