Người phụ nữ bị cách ly ở Nghệ An chỉ bị cúm thông thường

Kết quả xét nghiệm cho thấy chị T. (ở Quế Phong, Nghệ An) trở về từ Trung Quốc âm tính với virus corona.

Phó Giám đốc BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Trần Tất Thắng sáng nay cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Hà Thị T. (SN 1978, trú huyện Quế Phong, Nghệ An) âm tính với virus corona.

Chị T. đi lao động tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ngày 18/1, chị này đi ô tô từ Trung Quốc về Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Sáng hôm sau, chị T. bắt 2 chuyến xe khách về xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

Khu vực cách ly của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Khu vực cách ly của BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Đến ngày 28/1, người phụ nữ này xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Thấy triệu chứng bệnh của mình giống mắc bệnh cúm Vũ Hán do chủng virus corona nên chị T. chuyển xuống BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khám và làm xét nghiệm.

Tại đây, bệnh nhân được cách ly theo dõi và thực hiện điều trị triệu chứng bằng dịch truyền, hạ sốt, kháng sinh phòng bội nhiễm.

Mẫu bệnh phẩm của chị T. được gửi ra Viện dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, phân tích.

Ông Trần Tất Thắng cho biết, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với mẫu bệnh phẩm của chị T. âm tính với chủng virus corona. Bệnh nhân chỉ mắc cúm B thông thường.

Theo ông Thắng, đến sáng nay, qua điều trị, chị T. đã hết sốt, các triệu chứng bệnh đều giảm, có thể đi lại và ăn uống bình thường.

Quốc Huy – Phạm Tâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/nguoi-phu-nu-bi-cach-ly-o-nghe-an-chi-bi-cum-thong-thuong-612931.html