Người phụ nữ bị bắt vì lừa đảo gần 500 triệu đồng

Ứng trước 20% so với số tiền các nạn nhân muốn đòi lại từ phần vốn góp vào công ty nhưng có hành vi lừa đảo nên bị bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ngày 23-4 cho biết đã tống đạt các quyết định tố tụng hình sự, bắt tạm giam đối với Trần Thị Minh Thúy (SN 1968; ngụ phường Phú Nhuận, TP Huế) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với bị can

Cơ quan công an đọc lệnh bắt đối với bị can

Vào năm 2017, người này có thỏa thuận giúp 4 người khác cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế lấy lại tiền mà họ đã đóng góp đầu tư vào Công ty TNHH đầu tư thương mại Thái Tuấn, trụ sở tại TP HCM.

Để thực hiện thỏa thuận, bà Thúy yêu cầu những người trên phải đưa trước 20% số tiền đã đầu tư vào công ty này, tương ứng 474 triệu đồng và nếu không lấy lại được thì sẽ hoàn trả. Tuy nhiên, sau nhiều lần nhận đủ số tiền trên, bà Thúy không thu hồi được tiền cho những người này nhưng không hoàn trả lại khoản tiền ứng trước nên bị tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

QUANG NHẬT

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-bi-bat-vi-lua-dao-gan-500-trieu-dong-20200423131357755.htm