Người phụ nữ bị bắt khi giao 2 kg ma túy cho đôi tình nhân

Phát hiện người phụ nữ mang theo 2 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, cảnh sát đã theo dõi rồi bắt giữ một số người liên quan.

Ngày 26/4, Công an tỉnh An Giang đã bàn giao La Thị Kiểu (50 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Thị Hạnh (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Đặng Hoàng Thành (28 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) cho Công an tỉnh Kiên Giang điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai ngày trước, cảnh sát phát hiện Kiểu sang Campuchia. Khi quay về, người phụ nữ này mang theo 2 kg ma túy. Chiều 24/4, bà ta đi vào căn nhà ở xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

 Hạnh bị cảnh sát để tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Hạnh bị cảnh sát để tạm giữ để điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát ập vào bắt quả tang Kiểu, Hạnh và Thành cùng số tang vật là 2 kg ma túy. Khám xét nơi ở của Kiểu tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cảnh sát phát hiện 38 gói ma túy đá cùng gói nylon chứa viên nén thuốc lắc.

Kiểu thừa nhận trưa cùng ngày đã sang Campuchia nhận 2 kg ma túy từ người khác, sau đó mang đến Kiên Giang giao cho Hạnh và nhận 10 triệu đồng tiền công.

Khi 3 người đang giao dịch thì cảnh sát ập vào bắt quả tang. Với thủ đoạn trên, Kiểu thừa nhận đã 3 lần vận chuyển trót lọt ma túy Campuchia về Việt Nam.

Tại nơi Hạnh và Thành thuê trọ, cảnh sát thu giữ thêm 2 gói nylon chứa viên nén thuốc lắc cùng nhiều tang vật khác.

Thành và Hạnh chung sống với nhau như vợ chồng, cả hai thuê nhiều nhà trọ tại An Giang, Kiên Giang và Bến Tre để bán ma túy.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-bi-bat-khi-giao-2-kg-ma-tuy-cho-doi-tinh-nhan-post1077766.html