Người phụ nữ bế con nhỏ bị xe máy húc văng khi sang đường

Bị xe máy tông phải khi sang đường, may mắn cả hai mẹ con đều không bị thương nặng sau va chạm.

Một đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bế con nhỏ bị xe máy tông ngã đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Clip được camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại. Hình ảnh trong clip cho thấy, người phụ nữ mặc váy đang bồng con gái nhỏ sang đường. Thời điểm trên, tài xế ô tô đã chủ động dừng xe, bật đèn khẩn cấp nhường đường cho hai mẹ con.

Vụ va chạm khiến người phụ nữ và con nhỏ ngã nhào trên đường - Ảnh cắt từ clip

Bất ngờ, một chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển phía sau bất ngờ vượt lên tông trúng hai mẹ con. Vụ va chạm khiến cả người đi xe máy và hai mẹ con ngã xuống đường.

Theo chia sẻ, đoạn clip được ghi lại vào ngày 14/2 trên một đoạn đường ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được rất nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng người đàn ông đi xe máy sai vì phóng nhanh, vượt ẩu thì nhiều người lại không đồng tình với cách sang đường của người phụ nữ bế con nhỏ.

"Hai mẹ con đáng thương nhưng không phải là không có lỗi. Lỗi là ở chỗ tiện đâu sang đường đấy. Xe máy cũng sai vì đi vào làn ô tô và không làm chủ tốc độ. Xe ô tô nếu đã dừng, bật đèn khẩn cấp là không sai nhưng vô tình che toàn bộ tầm nhìn của người đi bộ và xe máy. Rất may em bé không sao, người lớn chỉ xây xát nhỏ. Nhờ trời, thế là quá may rồi!", một người bình luận.

"Em cũng nhiều lần dừng nhường cho người đi bộ hoặc các cháu nhỏ với công nhân tan ca, nhưng vô tình lại tạo ra nguy hiểm cho chính họ vì xe sau rất vô ý thức. Họ vượt ngay dù khuất tầm nhìn. Tốt nhất là nên sang đường khi có đủ tầm nhìn", bạn M.P chia sẻ.

"Cả xe máy và người đi bộ đều sai. Ví dụ cụ thể nhất là ở ngã 3, ngã 4, nhiều người có thói quen núp sau xe ô tô đang sang đường phía trước. Như thế là tự đưa mình vào tình huống khuất tầm nhìn", chị L.A có ý kiến.

Việt Kha

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/nguoi-phu-nu-be-con-nho-bi-xe-may-huc-vang-khi-sang-duong-c2a309736.html