Người phụ nữ bất ngờ bị nhóm người lạ uy hiếp, bắn trọng thương ngay tại nhà

Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ nổ súng vừa xảy ra tại phường Cầu Tre khiến 1 người phụ nữ trọng thương.

Ảnh cắt từ clip do camera của gia đình nạn nhân ghi lại.

Sáng 2/4, Đại tá Đặng Chinh Thưởng, Trưởng Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ điều tra, xác minh, làm rõ vụ nổ súng ở phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền xảy ra vào chiều 29/3.

Theo thông tin từ chị Trần Thị Thu Hồng (trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), vào khoảng 17h ngày 28/3, con trai chị là cháu Nguyễn Trung Th. (SN 2007) có rủ một người bạn cùng lớp là cháu Đức A. ra sân vận động Máy Tơ (quận Ngô Quyền) để chơi đá bóng. Trong lúc đá bóng có xảy ra xô xát và đánh nhau.

Đức A. chạy về nhà một lúc thì trở ra cùng với anh trai là Vân Th. (nhà ở phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Tại đây, Vân Th. đã tát cháu Trung Th. nhiều phát vào mặt. Sau đó 2 anh em Vân Th. ra về.

Về nhà, Trung Th. đã kể lại sự việc cho gia đình biết. Do lo lắng về sức khỏe của con nên gia đình chị Hồng đã đưa Trung Th. đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để kiểm tra sức khỏe và điều trị.

Đến buổi tối cùng ngày, mẹ của cháu Đức A. có gọi điện cho gia đình chị Hồng, muốn gặp gỡ nói chuyện nhưng vì đang chăm sóc sức khỏe con nên gia đình chị Hồng chưa gặp.

Cũng theo chị Hồng, sáng hôm sau (29/3), mẹ của cháu Đức A. có vào bệnh viện để thăm cháu Trung Th., đến buổi trưa mới ra về.

Đến khoảng 12h20 ngày 29/3, Vân Th. lại đến nhà bà Trần Thị Thu H. (là chị gái của chị Hồng, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) hỏi số điện thoại của con trai bà H. là T.

Sau khi lấy được số điện thoại, Vân Th. đã gọi T. về nhà có việc. 15 phút sau, T. trở về nhà. Khi về đến nhà, T. thấy 7 người đứng vây quanh bà H. nên có hỏi "đến đây làm gì đông thế này", một người mặc áo hoa dài tay rút súng ra dọa bắn. Thấy vậy, bà H. nhào ra ôm T. thì bị bắn vào chân, chảy rất nhiều máu. Diễn biến sự việc được camera của gia đình ghi lại.

Sau khi nổ súng, nhóm đối tượng tiếp tục giơ súng uy hiếp và rút lui. Bà H. sau đó đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nguoi-phu-nu-bat-ngo-bi-nhom-nguoi-la-uy-hiep-ban-trong-thuong-ngay-tai-nha-post258201.info