Người phụ nữ bắt hến phát hiện quả bom nặng gần 230 kg

Trong lúc đi bắt hến, bà Thanh phát hiện quả bom còn sót lại từ thời chiến tranh, nằm ở bờ sông Kinh Thầy thuộc thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Bom nặng gần 230 kg.

Chiều 7/4, Ban chỉ huy quân sự thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, đã xử lý kỹ thuật và di dời thành công quả bom nằm ở khu vực ven bờ sông Kinh Thầy.

 Lực lượng công binh di dời quả bom nằm ở bờ sông Kinh Thầy. Ảnh: BCH Quân sự Đông Triều.

Lực lượng công binh di dời quả bom nằm ở bờ sông Kinh Thầy. Ảnh: BCH Quân sự Đông Triều.

Sáng 6/4, trong lúc đi bắt hến, bà Nguyễn Thị Thanh phát hiện quả nằm ở ven sông Kinh Thầy thuộc địa phận xã Yên Đức, thị xã Đông Triều.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy Quân sự thị xã Đông Triều điều động lực lượng công binh đến hiện trường để khảo sát, đánh giá mức độ nguy hiểm và lên phương án di dời quả bom.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định quả bom bỏ sót từ thời chiến tranh có đường kính khoảng 30 cm, dài 150 cm, trọng lượng gần 230 kg.

Vị trí phát hiện ra quả bom (chấm đỏ) nằm tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều. Ảnh: Google Maps.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-phu-nu-bat-hen-phat-hien-qua-bom-nang-gan-230-kg-post1201899.html