Người phụ nữ bắt cóc bé 1 tháng tuổi rồi bỏ trốn

Lợi dụng lúc người mẹ đang ngủ, Phương bắt cóc bé 1 tháng tuổi rồi bỏ trốn. Khi đi đến Đắk Lắk, Phương bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lực lượng CSGT chốt chặn, bắt giữ người phụ nữ bắt cóc trẻ em.

Lực lượng CSGT chốt chặn, bắt giữ người phụ nữ bắt cóc trẻ em.

Ngày 23/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an Đắk Lắk vừa bàn giao đối tượng bắt cóc trẻ em là Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và cháu bé bị đối tượng này bắt cóc cho Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, chiều 22/3 một tổ công tác CSGT, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự trên địa bàn xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) thì nhận được tin báo về việc một phụ nữ cao 1m50 bế theo một cháu bé dưới 1 tháng tuổi bắt xe taxi từ tỉnh Gia Lai sang tỉnh Đắk Lắk. Sau đó, người phụ nữ này tiếp tục đón xe khách nhưng chưa rõ nhà xe nào.

Ngay lập tức, lực lượng CSGT bố trí lực lượng tổ chức chốt chặn, tiến hành kiểm tra tất cả các xe khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi TP Hồ Chí Minh.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe khách BKS 51B-057.91 lưu thông qua địa bàn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, tổ công tác phát hiện trên xe có một người phụ nữ đang bế một cháu bé khoảng 1 tháng tuổi mặc áo thun màu xanh, trùm một tấm khăn màu vàng. Tổ công tác đã mời những người trên xe cùng phương tiện về trụ sở Công an xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột) tiến hành xác minh làm rõ.

Cháu bé được bàn giao cho mẹ chăm sóc.

Qua làm việc với công an, người phụ nữ khai tên Nguyễn Lê Hoàng Phương (SN 1993). Phương khai do bản thân không có khả năng sinh con nên đã lên mạng xã hội làm quen với chị Nh (ngụ tỉnh Gia Lai) mới sinh con.

Phương đến phòng trọ của chị Nh chơi, rồi lợi dụng lúc người mẹ đang ngủ liền bắt cóc cháu bé rồi bắt taxi từ Gia Lai đến Đắk Lắk. Sau đó, Phương bắt tiếp xe khách để bỏ trốn thì bị bắt giữ.

Vụ việc đang được Công an TP Pleiku mở rộng, làm rõ.

T.Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nguoi-phu-nu-bat-coc-be-1-thang-tuoi-roi-bo-tron-579281.html