Người phụ nữ Ấn Độ giả làm đàn ông cưới liền 2 vợ mà không ai hay biết

Theo điều tra của cảnh sát màn giả trai tinh vi của người phụ nữ này đều nhằm vào mục đích lấy của hồi môn của các bà vợ.

Theo như đài BBC đưa tin, Krishna Sen một phụ nữ đến từ bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ đã bị bắt vì hành vi chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Sen giả trai và lấy tên là Sweety để lừa kết hôn với 2 người phụ nữ khác. Tuy nhiên Sen đã ly hôn cả hai ngay sau khi kết hôn được 1 ngày.

Sen ngồi bên trái.

Cảnh sát cho hay, Sen bị 2 người vợ tố cáo chiếm đoạt của hồi môn cũng như mượn một trong hai người vợ 13.200 USD (300 triệu đồng) để kinh doanh nhưng không trả lại.

Theo phong tục của Ấn Độ, cha mẹ của cô dâu sẽ tặng tiền mặt, quần áo và đồ trang sức cho gia đình chú rể trong lễ cưới.

Cảnh sát còn cho biết thêm khi bị bắt, Sen đã nói rất nhiều để minh oan cho mình nhưng không ai hiểu cô ta đang thật sự nói gì. Do đó, cảnh sát đã phải tiến hành một cuộc kiểm tra y khoa và bất ngờ khi biết được Sen chính là một phụ nữ.

Theo như chia sẻ của những người thân của Sen, cô ả luôn muốn trở thành nam giới và có được cuộc sống như một người đàn ông thật sự.

Trong khi đó, cả 2 người "Vợ" của Sen đều không hề nghi ngờ về giới tính của "chồng". Sen cũng chia sẻ, mình chưa bao giờ quan hệ tình dục với 2 người "Vợ".

Không những vậy, theo điều tra ban đầu của cảnh sát. Sen còn làm quen và hẹn hò với rất nhiều phụ nữ khác sau khi ly hôn "Vợ". Cô ả còn sử dụng nhà vệ sinh nam, giả giọng đàn ông, hút thuốc, uống rượu và lái xe phân khối cao để tránh bị người khác nghi ngờ.

Nam người mẫu giả gái thi người đẹp online khiến chị em 'sáng mắt' rằng vẻ bề ngoài không quyết định điều gì

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/nguoi-phu-nu-an-do-gia-lam-dan-ong-cuoi-lien-2-vo-ma-khong-ai-hay-biet-44254.html