Người phụ nữ 70 và bài thuốc Mai hoa băng phiến

Dáng đi nhanh nhẹn, giọng nói tràn đầy năng lượng và nụ cười sảng khoái, dược sĩ Nguyễn Thị Năm có thể làm ngạc nhiên người đối diện về sức làm việc bền bỉ của mình.

Thoăn thoắt lúc ở phòng pha chế, khi ở xưởng sản xuất, rồi qua phòng đảm bảo chất lượng..., bà trở thành một biểu tượng cho niềm đam mê khoa học và tinh thần lao động không mệt mỏi đối với tập thể Công ty TNHH MTV Dược Khoa (DKPharma) - Trường đại học Dược Hà Nội.

Tại lễ kỷ niệm 15 năm xây dựng và phát triển nhãn hàng thuốc nhỏ mắt Osla vừa diễn ra tại Hà Nội, dược sĩ Nguyễn Thị Năm lần đầu tiên chia sẻ về hành trình nghiên cứu loại thuốc nhỏ mắt này của tập thể giáo sư, dược sĩ bộ môn bào chế của Trường đại học Dược Hà Nội.

Từ bài thuốc dân gian Mai hoa băng phiến

Bà kể, từ ngày xưa, khi bị ngứa mắt, khô mắt, người dân hay sử dụng một loại thuốc dân gian có hoạt chất là Mai hoa băng phiến được chiết xuất từ cây đại bi. Vị thuốc Mai hoa băng phiến được nghiền mịn, sau đó được đóng vào lọ nhỏ. Người dân sử dụng nõn tre, chấm lấy một ít bột này tra vào mắt để tống hết các ghèn rỉ mắt ra ngoài. Chất này còn có tác dụng làm sạch mắt, rửa sạch ghèn rỉ, đỡ mỏi mắt, và giúp phòng ngừa các bệnh đau mắt.

Từ phải sang: GS, TS, BS Tôn Thị Kim Thanh - Phó chủ tịch Hội Nhãn khoa VN, Dược sĩ Nguyễn Thị Năm - Thành viên nhóm nghiên cứu Osla, PGS, TS Nguyễn Đăng Hòa - Phó hiệu trưởng điều hành Đại học Dược Hà Nội và Dược sĩ Tô Hồng Thái - Tổng giám đốc Merap Group tại Lễ kỷ niệm 15 năm Thuốc nhỏ mắt Osla tại Hà Nội

Hiệu quả thực tế của bài thuốc dân gian Mai hoa băng phiến, với tên khoa học là Borneol, đã thúc đẩy các giáo sư, dược sĩ trong bộ môn bào chế thành lập nhóm nghiên cứu với tham vọng có thể sử dụng bài thuốc này để bào chế một loại dung dịch thuốc nhỏ mắt phù hợp với thể trạng của người Việt và môi trường sống ở Việt Nam, đặc biệt an toàn và lành tính để người dân có thể sử dụng lâu dài.

Qua nhiều lần thử nghiệm, sự nhiệt huyết và lòng đam mê của những nhà khoa học cuối cùng đã được đền đáp khi những giọt thuốc nhỏ mắt đạt đến độ hòa trộn tự nhiên với các chất trong mắt. Đặc biệt, niềm tự hào về thành quả nghiên cứu được nhân lên gấp nhiều lần sau khi công thức này được Công ty Dược Khoa đưa vào sản xuất để phục vụ đại đa số người dân.

Tham dự lễ kỷ niệm 15 năm của Osla, GS-TS-BS Tôn Thị Kim Thanh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt T.Ư, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Nhãn khoa Việt Nam cho biết: “Điều khó khăn nhất khi nghiên cứu thuốc nhỏ mắt là làm sao phải đạt được 3 tiêu chuẩn quan trọng. Thứ nhất là phải đạt độ vô khuẩn. Thứ hai, phải có độ pH bằng với độ pH của nước mắt và cuối cùng là phải có nồng độ đẳng trương bằng với những chất trong nước mắt. Thuốc nhỏ mắt đạt được ba tiêu chuẩn này khi nhỏ vào sẽ cho cảm giác rất mát dịu, dễ chịu, giúp loại bỏ bụi bẩn, ghèn rỉ, cân bằng độ ẩm cho mắt, làm cho mắt hết mỏi, hết khô và phòng ngừa các bệnh về mắt”.

Đến hành trình 30 triệu chai

PGS-TS Nguyễn Đăng Hòa, Phó hiệu trưởng phụ trách, quản lý và điều hành Trường đại học Dược Hà Nội, cho rằng kết quả nghiên cứu của nhóm các giáo sư, dược sĩ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đã đem lại hiệu quả rất lớn. “Sau 15 năm, thuốc nhỏ mắt Osla mang thương hiệu Việt đã được người dân đón nhận tích cực. Đến nay, đã có 30 triệu sản phẩm được đưa ra thị trường phục vụ cho cộng đồng. Với chúng tôi, Osla chính là thành quả minh chứng cho sự phối hợp thành công giữa 3 nhà: nhà khoa học đó là các cán bộ giảng dạy của Trường đại học Dược Hà Nội, nhà sản xuất là DKPharma thuộc trường, và nhà phân phối trên thị trường là Tập đoàn dược phẩm Merap”, PGS-TS Nguyễn Đăng Hòa nhấn mạnh tại buổi lễ.

Là một thành viên nghiên cứu thuốc nhỏ mắt Osla của hơn 15 năm trước, dược sĩ Nguyễn Thị Năm cho biết, Osla được sản xuất trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP và với bà, Osla giống như một đứa con đẻ. “Cứ mỗi lô hàng chuẩn bị xuất xưởng thì bao giờ tôi cũng nhỏ thử. Và cũng chính vì chăm sóc mắt thường xuyên theo cách này mà bây giờ mặc dù 70 tuổi rồi tôi vẫn có thể đọc được sách bình thường”, bà hóm hỉnh.

Minh Giang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-70-va-bai-thuoc-mai-hoa-bang-phien-63657.html