Người phụ nữ 64 tuổi ở Phú Quốc cả gan lừa bán 35.000 m2 đất rừng

Bán 2 thửa đất rừng tổng cộng 35.000 m vuông, một phụ nữ ở Phú Quốc (Kiên Giang) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều tối 29-11, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Kiên Giang vừa phê chuẩn quyết định bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1955; trú tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Thị Bích Thủy tại cơ quan điều tra (Ảnh do VKSND cung cấp)

Bị can Nguyễn Thị Bích Thủy tại cơ quan điều tra (Ảnh do VKSND cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình làm ăn thua lỗ, để có tiền trả nợ, bà Thủy đã nảy sinh ý định bán 2 thửa đất rừng với tổng diện tích 35.000 m2 ở ấp 4, xã Cửa Cạn của Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý cho bà P.T.H (ngụ ở Đồng Tháp) với số tiền 3,1 tỉ đồng.

Để tạo lòng tin với bà H., bà Thủy đã làm giả giấy xác nhận nguồn gốc đất có con dấu, chữ ký của trưởng ấp rồi đưa cho bà H. xem để thực hiện giao dịch mua bán.

ANH THY

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-64-tuoi-o-phu-quoc-ca-gan-lua-ban-35000m2-dat-rung-20191129181619601.htm