Người phụ nữ 40 tuổi tiết lộ bí quyết giúp hôn nhân hạnh phúc: Đừng dùng nhan sắc để giữ chồng

Phụ nữ tuổi 40 sẽ biết rõ làm cách nào để đàn ông say mê cả đời mà không cần dựa vào nhan sắc.

Đừng nghĩ phụ nữ đẹp là có quyền, đẹp là có tất cả vì nhan sắc không thể tồn tại theo thời gian. Thời trẻ, có thể bạn từng rất đẹp, làm say đắm bao người. Bạn dùng nhan sắc của mình để đánh bại những bóng hồng xung quanh chồng mình. Nhưng khi về già, nhan sắc không còn, đàn ông cũng sẽ vì điều đó mà rời xa bạn.

Có câu những việc bắt đầu từ điều gì sẽ kết thúc bằng chính điều đó. Bạn dùng nhan sắc để giữ chồng và chính nhan sắc đó sẽ khiến đàn ông rời xa khi bạn không còn đủ đẹp đối với họ.

Phụ nữ đừng dùng nhan sắc để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng dùng nhan sắc để giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Có một người vợ đẹp sẽ khiến đàn ông cảm thấy tự hào. Nhưng có một người phụ nữ biết điều, biết chuyện sẽ khiến đàn ông hạnh phúc hơn. Phụ nữ đừng suốt ngày chỉ tân trang vẻ bề ngoài mà hãy dành thời gian để bổ sung tri thức cho bản thân. Đọc sách nhiều một chút, học hỏi những kinh nghiệm từ những người đi trước.

Học cách tu tâm dưỡng tính, đừng ngồi lê đôi mách chuyện người khác. Khi có tri thức, phụ nữ sẽ có chính kiến, tự chủ trong cuộc sống của mình. Hãy dùng cái đầu để giữ chồng suốt đời, đừng dùng nhan sắc nhất thời để đánh đổi hạnh phúc.

Bạn hãy dùng tri thức để níu chân người đàn ông bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Phải công nhận một điều phụ nữ đẹp sẽ có nhiều lợi thế hơn nhưng trong hôn nhân, đẹp thôi chưa đủ. Đẹp chỉ giữ được trái tim của đàn ông khi còn son trẻ. Đẹp chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi của cuộc đời phụ nữ. Chỉ khi có trải nghiệm và tri thức, họ mới hạnh phúc dài lâu bên một người.

Khi gặp nhau, chị em thường bàn về việc làm thế nào để đẹp hơn. Họ nghĩ chỉ cần đẹp, chồng sẽ ở bên vợ chẳng đi đâu. Vì nhiều cuộc ngoại tình đều bắt nguồn từ vợ xấu xí, thế nên họ cho rằng khi vợ đẹp hơn, chồng sẽ không có lý do gì để ăn vụng nữa.

Nhan sắc không bao giờ tồn tại mãi mãi - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng có nhiều trường hợp, chồng ngoại tình với người xấu hơn vợ. Vì vậy nhan sắc không quyết định hôn nhân hạnh phúc. Đẹp chỉ giúp bạn tự tin hơn còn tri thức mới khiến chồng nể trọng. Đừng trở thành một người chỉ có vẻ bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong lại rỗng tuếch.

Nếu ai may mắn được tạo hóa ban cho một vẻ ngoài xinh đẹp, hãy bồi dưỡng thêm về mặt tri thức. Đừng trở thành con lật đật chỉ biết gật gù khi người khác nói chuyện. Cũng đừng trở thành con rối để người khác muốn ra lệnh sao cũng được.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết cách giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu ai đang có suy nghĩ dùng nhan sắc để giữ chồng thì hãy bỏ ngay đi. Bởi đó là cách giữ gìn hôn nhân nguy hiểm nhất. Khi nhan sắc xuống cấp, hạnh phúc cũng theo đó mà lụi tàn. Phụ nữ khôn ngoan hãy biết chăm sóc bản thân cả ngoại hình lẫn tri thức.

Bạn nên nhớ thời trẻ son phấn, quần áo có thể khiến bạn hạnh phúc. Nhưng khi đã thành gia lập thất rồi, cách để hạnh phúc là dùng cái đầu để suy nghĩ. Có thể dùng son phấn nhưng đừng quá lạm dụng, đừng để việc trang điểm chiếm quá nhiều thời gian của bạn.

An Phong

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nguoi-phu-nu-40-tuoi-tiet-lo-bi-quyet-giup-hon-nhan-hanh-phuc-dung-dung-nhan-sac-de-giu-chong-c17a303364.html