Ấn Độ phát hiện 6 trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2

Ấn Độ hôm nay (29/12) đã phát hiện 6 trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của Bộ Y tế Ấn Độ, các ca dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đều là những hành khách trở về từ Anh vào đêm 22/12. Các hành khách này đã được cách ly và xét nghiệm Covid-19 ngay tại sân bay. Tất cả 6 trường hợp dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được cách ly trong một phòng riêng.

Ấn Độ hôm nay (29/12) đã phát hiện 6 trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters

Ấn Độ hôm nay (29/12) đã phát hiện 6 trường hợp đầu tiên dương tính với biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Ảnh: Reuters

Biến thể mới SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện tại Anh, được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn chủng ban đầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy sự đột biến này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine điều trị Covid-19 trên thể giới./.

Dũng Hoàng/VOV1 (biên dịch) Theo: Wionews

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/an-do-phat-hien-6-truong-hop-dau-tien-nhiem-bien-the-moi-cua-sars-cov-2-827357.vov