Người phụ nữ 20 năm mang khối u 'khủng' ở cổ mà không điều trị

Bà N. được phát hiện có bướu giáp từ 20 năm trước nhưng không điều trị. Chỉ khi khối u lớn, nặng 1,5kg, bệnh nhân mới đến bệnh viện.

Ngày 24/12, BV Đa khoa Lạng Sơn cho biết, BV vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.T.N. (51 tuổi, quê huyện Chi Lăng) mang khối u ở cổ suốt 20 năm.

Bệnh nhân cho biết, trước đó có đi khám tại BV và được phát hiện có u ở cổ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân không điều trị mà cứ để như vậy.

Khoảng 3 năm trở lại đây, khối bướu ngày càng lớn khiến bệnh nhân khó thở, sinh hoạt khó khăn, sức khỏe suy giảm. Vì vậy, gia đình đã đưa bệnh nhân đến BV thăm khám.

Tại BV, các bác sĩ chẩn đoán bà N. có bướu lành tuyến giáp độ 4, cần phẫu thuật sớm để bóc tách khối bướu. Sau khi được các y bác sĩ tư vấn, bệnh nhân đã đồng ý phẫu thuật.

Các bác sĩ nhận định đây là một ca bệnh phức tạp, bởi khối bướu kích thước quá lớn. Hơn nữa, khối bướu lại ở vị trí có nhiều mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng, ngay tại đường ăn và đường thở nên nguy cơ mất máu trong quá trình phẫu thuật có thể xảy ra. Vì thế, BV đã chuẩn bị rất kỹ các phương án hỗ trợ cho ca phẫu thuật.

Bệnh nhân N. trước khi phẫu thuật

Sau hơn 3 tiếng thực hiện, kíp mổ đã cắt bỏ thành công khối bướu giáp nặng 1,5kg. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc tích cực để phục hồi thể trạng.

Hiện sức khỏe bệnh nhân N. đã ổn định và được các y bác sĩ theo dõi.

Theo các chuyên gia, bướu tuyến giáp hay bướu cổ là tình trạng phì đại bất thường của tuyến giáp. Mặc dù bướu tuyến giáp thường không gây đau nhưng nếu bướu lớn có thể gây ra ho và khiến bệnh nhân khó nuốt hoặc thở.

Bướu tuyến giáp do các tình trạng sức khỏe khác gây ra, ví như suy giáp hoặc cường giáp, có thể kèm theo rất nhiều triệu chứng, từ mệt mỏi kèm tăng cân đến giảm cân ngoài ý muốn, khó chịu và khó ngủ.

Bệnh tuy dễ phát hiện nhưng điều trị tốn kém, do đó để phòng ngừa, người dân nên ăn các thức ăn giàu Iốt như cá, mắm tôm, nước mắm..., nhất là các thức ăn có nguồn gốc từ biển; dùng nước sạch, cải thiện điều kiện nhà ở, chữa trị kịp thời các bệnh về đường tiêu hóa và nhất là dùng thuốc hợp lý.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/nguoi-phu-nu-20-nam-mang-khoi-u-khung-o-co-ma-khong-dieu-tri-post53331.html