Người phụ lái BMW tông liên hoàn khiến 6 người thương vong khai gì?

Sau một hồi lâu được người thân động viên, bà Nga mới chịu khai báo. Người phụ nữ khai bình thường khi đi làm hay hội nghị tiệc tùng đều có tài xế riêng. Tuy nhiên, ngày 21/10, tài xế có chuyện xin nghỉ nên bà Nga phải tự điều khiển chiếc xe...

Ngày 22/10, bác sĩ Hồ Văn Hân, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho hay, đêm 21/10 bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị cho 5 bệnh nhân bị tai nạn giao thông xảy ra ở ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh.

Sau thăm khám ban đầu, 2 trường hợp chỉ bị chấn thương nhẹ đã được xuất viện, 3 trường hợp nặng đang được điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại.

Một nam bệnh nhân bị gãy xương đùi đã được bác sĩ phẫu thuật cấp cứu

Cả 3 trường hợp nặng đều được xác định bị đa chấn thương. Trong đó, người bị nặng nhất là anh C.T.T. (30 tuổi) khi nhập viện đã rơi vào hôn mê. Qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực bụng. Sau các thủ thuật cấp cứu ban đầu, bệnh nhân đã được hỗ trợ thở máy, tuy nhiên tiên lượng điều trị rất dè dặt.

Trường hợp thứ 2 là H.H.D. (42 tuổi) bị chấn thương cột sống, chấn thương sọ não, gãy xương bàn chân trái. Hiện sinh hiệu bệnh nhân tương đối ổn định.

Bệnh nhân thứ 3 được xác định là P.H.B. (24 tuổi) được bác sĩ xác định gãy 1/3 xương đùi trái. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cấp cứu, đang trong giai đoạn hồi sức.

Trong diễn biến liên quan, tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12, trú quận Bình Thạnh) là chủ chiếc xe ôtô hiệu BMW tỏ ra mệt mỏi, người nồng nặc mùi bia rượu. Sau một hồi lâu được người thân động viên, bà Nga mới chịu khai báo. Người phụ nữ khai bình thường khi đi làm hay hội nghị tiệc tùng đều có tài xế riêng.

Tuy nhiên, ngày 21/10, tài xế có chuyện xin nghỉ nên bà Nga phải tự điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu BMW BKS: 51F-279.10.

Theo đó, chiều cùng ngày, bà có tham gia 1 bữa tiệc và có uống bia rượu ở 1 nhà hàng ở đường Pasteur. Sau khi kết thúc buổi tiệc, bà trở về nhà ở quận Bình Thạnh và có dấu hiệu say nên buồn ngủ.

Nhiều phương tiện hư hỏng ở hiện trường.

Khi vừa đi tới tới nút đèn tín hiệu ngã tư Hàng Xanh, giáp ranh phường 17 và phường 21, quận Bình Thạnh thì bất ngờ tông vào nhiều xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu rồi tông vào taxi gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. Sau khi gây tai nạn , do hoảng sợ nên bà Nga ngồi trong xe không dám bước xuống. Sau đó, công an có mặt thì bà Nga mới xuống làm việc.

Bà Nga được đo nồng độ cồn và cho kết quả là 0,94 mg/lít khí thở.

Theo CSGT, quy định trong hơi thở người điều khiển giao thông có nồng độ cồn vượt quá 0,25 mg/lít khí thở là vi phạm. “Kết quả nồng độ cồn là 0,94 mg/lít khí thở. Chứng tỏ người này đã uống quá nhiều rượu bia rồi lái xe” - một cán bộ điều tra nói.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 23h ngày 21/10, chiếc xe BMW mang BKS 51F 270.10 do một người phụ nữ điều khiển, lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ quận 1 về quận 2 với tốc độ nhanh.

Khi tới cầu vượt ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), chiếc xe BMW đã tông hàng loạt xe máy cùng 1 xe taxi đang dừng chờ đèn đỏ phía trước khiến 1 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vũ An (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nguoi-phu-lai-bmw-tong-lien-hoan-khien-6-nguoi-thuong-vong-khai-gi