Người Philippines chết ở Dubai vì virus corona, chưa rõ nCoV hay MERS

Một người giúp việc Philippines đã tử vong ở Dubai vì nhiễm virus corona. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được nạn nhân nhiễm virus corona chủng nào.

Bộ Lao động và Việc làm Philippines xác nhận rằng một người giúp việc quốc tịch Philippines đã chết ở Dubai vì nhiễm virus corona. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ nạn nhân nhiễm phải virus corona chủng nào, Philstar đưa tin.

Bộ trưởng Lao động Philippines Silvestre Bello III cho biết vẫn chưa rõ liệu người giúp việc Philippines 58 tuổi đã chết vì nhiễm virus corona mới gây hội chứng hô hấp cấp (AR9 2019-nCoV) hay hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV).

Ông Bello cho biết việc người giúp việc Philippines nhiễm virus corona đã được xác nhận vào ngày 2/2, theo báo cáo của đài phát thanh dzMM.

Bộ trưởng Lao động không công bố danh tính nạn nhân nhưng cho biết cô đến từ General Santos và đã làm người giúp việc tại Dubai trong 28 năm.

Theo ông Bello, thi thể của nạn nhân sẽ phải được hỏa táng ngay lập tức để ngăn virus lây lan.

 Khách du lịch đeo khẩu trang trên một bãi biển cạnh Burj Al Arab ở Dubai vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. Ảnh: AFP.

Khách du lịch đeo khẩu trang trên một bãi biển cạnh Burj Al Arab ở Dubai vào ngày 29 tháng 1 năm 2020. Ảnh: AFP.

Ca nhiễm virus corona mới (ARD 2019-nCoV) đầu tiên ở Trung Đông đã được xác nhận tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào ngày 29/1.

Những ca nhiễm virus corona mới đầu tiên ở Trung Đông là bốn thành viên trong một gia đình đi từ thành phố Vũ Hán, tâm dịch ở tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, theo CNBC.

Đến hết ngày 5 /2, Tổ chức Y tế Thế giới đã ghi nhận 28.261 trường hợp được xác nhận nhiễm virus corona mới trên toàn cầu, trong đó có 28.018 ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục.

Quỳnh Như

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-philippines-chet-o-dubai-vi-virus-corona-chua-ro-ncov-hay-mers-post1043953.html