Người phát tán clip cặp đôi 'mây mưa' ở quán trà sữa bị xử lý như thế nào?

Theo luật sư, người phát tán clip cặp đôi mây mưa ở quán trà sữa sẽ bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự về về tội 'Làm nhục người khác' hoặc 'Tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy'.

Nhiều "cảnh nóng" của các bạn trẻ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip.

Vừa qua, video clip cặp đôi “mây mưa” tại quán trà sữa ở đường Bắc Sơn (Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) bị tung lên mạng xã hội. Nhiều người nhanh chóng chia sẻ, khiến sự việc được phát tán rộng rãi. Những người trong cuộc bị tổn thương nặng nề.

Người phát tán clip đã lên tiếng nhận trách nhiệm và cho biết sẽ bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng.

PV Lao Động có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Anh Tuấn - Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An về chế tài xử lý đối với hành vi nói trên.

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn cho biết, danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Hành vi quay video về sinh hoạt riêng tư của cá nhân rồi tung lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật, làm tổn thương danh dự, nhân phẩm người khác.

Theo luật sư Tuấn, người tung các hình ảnh thiếu văn hóa, clip khiêu dâm của người khác lên mạng xã hội có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”.

Quá trình xác minh, điều tra, nếu có căn cứ, người có hành vi nói trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo Điều 326 hay tội “Làm nhục người khác” theo Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều 31 Bộ luật Dân sự Việt Nam cũng quy định cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Người bị hại có quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm theo Điều 611 Bộ luật Dân sự 2005.

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, thời gian vừa qua, hiện tượng tung ảnh “nóng”, clip nhạy cảm lên mạng xã hội khá phổ biến, nhiều vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, cần có nhiều hình thức tuyên truyền, cộng với chế tài xử lý nghiêm khắc để ngăn chặn.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nguoi-phat-tan-clip-cap-doi-may-mua-o-quan-tra-sua-bi-xu-ly-nhu-the-nao-623122.ldo