Người phát ngôn thông báo về một số hoạt động ngoại giao của Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Nhận lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Gabriela Cuevas Barron và Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadija Arib, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu sẽ tham dự Đại hội đồng lần thứ 138 của IPU và các hội nghị liên quan từ ngày 24 - 25/3/2018 tại Genève, Thụy Sỹ và thăm chính thức Vương quốc Hà Lan từ ngày 26-28/3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU; tiếp xúc song phương với Chủ tịch và Tổng thư ký của IPU, gặp các lãnh đạo Nghị viện của một số nước.

Tại Hà Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện, gặp các lãnh đạo cấp cao của Hà Lan, thăm một số cơ sở kinh tế và văn hóa của Hà Lan, tham dự hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Vương quốc Hà Lan. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Hà Lan trong bối cảnh 2018 hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

* Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Moon Jae-In và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 -24/3.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ chiến lược đối tác hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực hai nước có thể mạnh và quan tâm.

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Moon Jae-In sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chứng kiến lễ động thổ xây dựng Viện khoa học công nghệ Việt Nam- Hàn Quốc, tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Hàn Quốc và tham gia một số hoạt động khác.

Khi phóng viên yêu cầu nói rõ về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và hai bên có bàn về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hay không, Người phát ngôn cho biết:

Việt Nam -Hàn Quốc đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược từ năm 2009. Việt Nam - Hàn Quốc phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, giáo dục, du lịch. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao.

Lần gần đây nhất Tổng thống Moon Jae-In đã đến Đà Nẵng dự Hội nghị cấp cao APEC, đầu tháng này, Bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung Wha cũng vừa thăm Việt Nam.

Về đầu tư trực tiếp, Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 4 của Hàn Quốc ra nước ngoài, Hàn Quốc là nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam. Hàn Quốc cũng là nước thứ 2 viện trợ chính thức cho Việt Nam. Năm 2017, kim ngạch song phương hai nước đã đạt 61,5 tỷ USD.

Về hợp tác du lịch, những năm gần đây, Hàn Quốc là một trong những thị trường có khách du lịch nhiều nhất vào Việt Nam. Trong năm 2017, có khoảng 2.5 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam.

Mục đích chính của chuyến thăm này thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng sẽ trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

* Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 -23/3.

Chuyến thăm nhằm đánh giá tình hình hợp tác song phương, triển khai các thỏa thuận cấp cao trong thời gian qua, đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới, cũng như trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Liên bang Nga phát triển ổn định lâu dài và thực chất trên mọi lĩnh vực.

Dự kiến, Bộ trưởng Ngoại giao Nga sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, chào xã giao lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Thạch Huệ

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/nguoi-phat-ngon-thong-bao-ve-mot-so-hoat-dong-ngoai-giao-cua-viet-nam/332278.vgp