Người phát ngôn Cảnh Sảng 'miễn bàn' về cáo buộc Mỹ mang SARS-CoV-2 vào Trung Quốc của đồng nghiệp

Tối 12/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ám chỉ rằng quân đội Mỹ có thể đã đưa virus chủng mới corona SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào Trung Quốc, tuy nhiên không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

Người phát ngôn Triệu Lập kiên đăng trên Twitter ám chỉ quân đội Mỹ có thể đã đưa virus SARS-CoV-2 vào Trung Quốc. (Nguồn: inshorts)

Trên tài khoản Twitter, ông Triệu Lập Kiên nhắc lại rằng những thuyết âm mưu tương tự đang tràn lan trên truyền thông Trung Quốc đã đổ lỗi cho Mỹ gây ra đại dịch này.

Ông cũng đăng tải một video của người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ xác nhận trước Quốc hội rằng một số người Mỹ, bị nghi là tử vong do cúm, được giám định chứng tử là mắc Covid-19.

Khi được hỏi về những phát ngôn của ông Triệu Lập Kiên, ngày 13/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã từ chối bình luận mà chỉ nói rằng, cộng đồng quốc tế có ý kiến khác nhau về nguồn gốc của virus này.

Ông Cảnh Sảng đã không trả lời thẳng câu hỏi là liệu những bình luận của ông Triệu Lập Kiên có nhất quán với quan điểm của giới chức Bắc Kinh về virus này hay không.

Trước đó, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc nói rằng, nguồn phát tán virus corona là động vật hoang dã được bán trong một khu chợ ở thành phố Vũ Hàn, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tuy nhiên trong những ngày gần đây, giới chức Trung Quốc và một chuyên gia y tế có tiếng lại khẳng định virus này có thể bắt nguồn từ nơi khác, trong bối cảnh Bắc Kinh tỏ ra tức giận vì các quan chức Mỹ gọi nguồn bệnh này là "virus Vũ Hán".

Thế Việt

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoi-phat-ngon-canh-sang-mien-ban-ve-cao-buoc-my-mang-sars-cov-2-vao-trung-quoc-cua-dong-nghiep-111421.html