Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đáp trả dự luật của Mỹ chống Huawei và ZTE

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 17/1, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng, luật được đề xuất tại Mỹ nhằm vào Huawei, ZTE và những công ty thiết bị viễn thông khác của Trung Quốc là 'quá khích', đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp Mỹ ngăn dự luật này.

Ngày 16/1, một nhóm nghị sỹ lưỡng đảng tại Mỹ đã giới thiệu dự luật, trong đó đề xuất cấm bán các vi mạch hoặc linh kiện điện tử khác của Mỹ cho tập đoàn công nghệ Huawei, tập đoàn ZTE và các doanh nghiệp khác của Trung Quốc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ hoặc luật kiểm soát xuất khẩu.

Trung Quốc cho rằng luật được đề xuất tại Mỹ nhằm vào Huawei, ZTE và những công ty thiết bị viễn thông khác của Trung Quốc là "quá khích". (Nguồn: Geekzus)

Dự luật nêu đích danh ZTE và Huawei, hai tập đoàn Trung Quốc bị Mỹ nghi ngờ sử dụng công nghệ để do thám người Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, nhà đàm phán thương mại hàng đầu nước này sẽ đến Mỹ vào cuối tháng này để nối lại các cuộc đàm phán, trong bối cảnh đang gần đến hạn chót tháng 3 về tăng thuế.

Phát ngôn viên của Bộ này, ông Cao Phong cho biết, Phó Thủ tướng Lưu Hạc và các quan chức Mỹ sẽ "tổ chức các cuộc đàm phán về vấn đề kinh tế và thương mại và phối hợp thúc đẩy và thực hiện các cam kết" mà Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 1/12/2018.

(theo Reuters, AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-trung-quoc-dap-tra-du-luat-cua-my-chong-huawei-va-zte-85744.html