Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói về Cách mạng Tháng Tám

Ngày 2/9, Việt Nam kỷ niệm 75 năm Ngày Tuyên ngôn độc lập. Bình luận về sự kiện này người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.V.Zakharova nêu rõ:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.V.Zakharova.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.V.Zakharova.

Từ giữa thế kỷ 19 Việt Nam đã nằm trong thành phần lãnh địa thuộc địa của Pháp, trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai Việt Nam trên thực tế đã bị Nhật Bản chiếm đóng.

Chỉ có thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do nhân dân Việt Nam giành được dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ huyền thoại Hồ Chí Minh đã chấm dứt ách thống trị của ngoại bang và đánh dấu sự ra đời của một nhà nước mới trên bản đồ Đông Dương - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Song, nền tự do và độc lập đó đã phải bảo vệ bằng vũ khí trong nhiều năm nữa – lúc đầu là trong cuộc Kháng chiến chống Pháp 1946 - 1954, và sau đó là thời kỳ chiến đấu đẩy lùi ngoại xâm đứng đầu là Hoa Kỳ.

Năm 1975 cuộc đấu tranh anh dũng này đã kết thúc thắng lợi bằng việc thống nhất đất nước và thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự ủng hộ của Liên Xô - trong suốt nhiều năm đã dành cho Việt Nam sự hỗ trợ về chính trị và kinh tế trên quy mô lớn – đã đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành của nhà nước Việt Nam non trẻ. Truyền thống hữu nghị và hợp tác cùng có lợi – đã được tạo lập trong những năm tháng xa xôi – đến nay vẫn xác định tính chất đặc biệt trong các mối quan hệ song phương giữa chúng ta.

Năm nay, Nga và Việt Nam kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ tương tác Nga - Việt đang phát triển một cách năng động trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở kinh nghiệm phong phú tích lũy được trong những năm trước đây.

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày nay, Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một quốc gia hiện đại với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ năng động, là thành viên tham gia tích cực vào hàng loạt các liên kết khu vực và quốc tế, và hiện nay đang là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch ASEAN.

Nhân dịp ngày lễ này, chúng tôi xin kính chúc các bạn Việt Nam hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

Lạc Hồng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/nguoi-phat-ngon-bo-ngoai-giao-nga-noi-vecach-mang-thang-tam-506220.html