Người nuôi hải sản ở Phú Yên xuất bán tôm hùm trước khi bão số 5 đổ bộ

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5 (Matmo), lãnh đạo tỉnh Phú Yên đã đi kiểm tra ở các địa phương ven biển như thị xã Sông Cầu và huyện Đông Hòa.

Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu, tránh bão. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu, tránh bão. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Trưa 30-11, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 ở thị xã Sông Cầu, nơi dự báo tâm bão sẽ đổ bộ vào tối nay.

Theo ông Trần Hữu Thế, ở vùng nuôi hải sản vịnh Xuân Đài số người nuôi vào bờ mới được 800 người, còn khoảng 1.000 người trên các lồng bè.

Tại vùng Vũng Rô của huyện Đông Hòa vẫn còn 250 người trên các bè nuôi hải sản.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên thăm hỏi người dân ở xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Sau khi kiểm tra, ông Trần Hữu Thế yêu cầu lãnh đạo thị xã Sông Cầu triển khai ngay công tác vận động người dân, dùng ca nô của quân đội, công an để kêu gọi người nuôi hải sản vào bờ tránh trú trước 14 giờ. Những trường hợp không chấp hành phải cưỡng chế vào bờ.

Ngoài ra, một số vùng triều cường, nguy cơ sạt lở ở xã Xuân Thịnh phải xem xét, nếu cần thiết thì dời dân.

Người dân tranh thủ xuất tôm hùm trước cơn bão số 5. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Tại thị xã Sông Cầu, theo quan sát của phóng viên, từ 11 giờ, trời bắt đầu đổ mưa, đến 15 giờ trời bắt đầu có gió nhẹ.

Rút kinh nghiệm từ thiệt hại của cơn bão số 12 năm 2017, tại xã Xuân Phương, nơi nuôi tôm hùm tập trung lớn nhất tỉnh Phú Yên, người dân đã chủ động ứng phó với cơn bão số 5. Nhiều hộ nuôi đã tranh thủ xuất bán tôm hùm trước khi cơn bão số 5 được dự báo đổ bộ vào tối nay.

Người dân khẩn trương cột tàu, neo đậu vào bờ tại thị xã Sông Cầu. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu, tránh bão. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Ngư dân khẩn trương cột tàu, neo đậu vào bờ tại thị xã Sông Cầu. Ảnh: ÁNH DƯƠNG

Lo ngại sóng gió lớn khi bão vô sẽ gây hư hỏng tàu thuyền, từ 2 ngày qua, hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ cũng như các tàu nhỏ đã vào trong vùng an toàn của vịnh Xuân Đài neo đậu, cột lại với nhau thành từng dãy.

ÁNH DƯƠNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/nguoi-nuoi-hai-san-o-phu-yen-xuat-ban-tom-hum-truoc-khi-bao-so-5-do-bo-625569.html