Người nước ngoài tấp nập đến Việt Nam chữa bệnh

Trong khi mỗi năm bệnh nhân Việt Nam chi hàng tỷ đôla để ra nước ngoài chữa bệnh, thì lại có hàng chục nghìn người nước ngoài vào Việt Nam chữa các bệnh hiểm nghèo với lý do 'kỹ thuật giỏi, khỏi bệnh nhanh, chi phí rẻ'.

Kỹ thuật tầm quốc tế

Mới đây, bệnh nhân Suvanara Ph (53 tuổi), đến từ Lào, được chẩn đoán bướu cổ đa nhân 2 thùy tuyến giáp và được chỉ định cắt toàn bộ tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết T.Ư. Bà Suvanara Ph cho biết, bà bị bệnh tuyến giáp phải chỉ định mổ, nhưng bà rất lo ngại sau mổ sẽ để lại vết sẹo lớn ở cổ. Bạn bè đã giới thiệu cho bà sang Bệnh viện Nội tiết T.Ư của Việt Nam để được mổ an toàn, đẹp, giá cả phải chăng.

PGS - TS Trần Ngọc Lương (giữa) thực hiện phương pháp mổ nội soi tuyến giáp do chính mình sáng tạo ra. Ảnh: L.M

Thống kê của Bộ Y tế Việt Nam cho thấy, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 50.000 người ra nước ngoài khám chữa bệnh, tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD. Trong khi đó, số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại Việt Nam còn hạn chế, nguồn ngoại tệ thu được ước tính chỉ đạt khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.

“Hiện tại sức khỏe của tôi đã dần ổn định, sau phẫu thuật cơ thể đã khỏe hơn, không còn cảm giác mệt mỏi, khó ngủ. Vết mổ nội soi cắt tuyến giáp cũng chỉ là 3 “hạt lạc” ở dưới nách, bác sĩ nói chúng sẽ nhỏ và mờ dần”- bà Ph phấn khởi.

Phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp của PGS-TS Trần Ngọc Lương – Giám đốc Bệnh viện Nội tiết T.Ư đã nổi tiếng khắp thế giới. Bạn bè quốc tế đã gọi kỹ thuật đó là “Dr.Lương technique” (kỹ thuật bác sĩ Lương – PV). Mỗi năm có hàng trăm bệnh nhân nước ngoài từ Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Úc… đến bệnh viện để được các bác sĩ nơi đây phẫu thuật bằng “Dr.Lương technique”. Ngoài ra, các bác sĩ từ nhiều nước như Úc, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Indonesia, Phillippines, Thái Lan, Pakistan, Australia… cũng đến Bệnh viện Nội tiết T.Ư để được PGS Lương và đồng nghiệp “cầm tay chỉ việc” dạy “Dr.Lương technique”. PGS Lương cũng được mời sang hàng chục nước để giảng dạy về kỹ thuật này.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư thường xuyên đón tiếp bệnh nhân nước ngoài đến khám và điều trị các bệnh lý. Theo TS Đàm Văn Việt - Trưởng khoa Cấy ghép Implant, bệnh nhân người nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh răng hàm mặt nhiều nhất là người từ Mỹ, sau đó là Đức, Úc và nhiều nước phát triển khác. Trung bình 1 tháng, riêng tại khoa Cấy ghép Implant tiếp nhận khoảng 5 - 7 bệnh nhân, có tháng 10 bệnh nhân người nước ngoài.

Khỏi bệnh với chi phí rẻ

Ông O.M (50 tuổi, người Thụy Điển) vừa điều trị khỏi bệnh nhiễm trùng nặng hàm răng tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư, chia sẻ: “Tôi sang Việt Nam để làm việc thì phát hiện bị bệnh. Tôi đến khám tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư và được các bác sĩ chẩn đoán, đưa ra phác đồ điều trị. Tuy nhiên, tôi không yên tâm nên về Thụy Điển khám, các bác sĩ cũng đưa ra cách điều trị tương tự. Lý do tôi quay lại Việt Nam chữa bệnh là vì chi phí ở đây chỉ khoảng 200 triệu đồng, còn ở Thụy Điển đắt gấp 5 lần. Tôi rất hài lòng với thái độ phục vụ, kỹ thuật chữa bệnh và viện phí ở Việt Nam” – ông O.M cho biết.

Bác sĩ Hồng Quốc Khanh - Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM cho biết, nhiều bệnh nhân nước ngoài đến Việt Nam chữa bệnh về răng hàm mặt vì chi phí quá rẻ, hiệu quả điều trị cao. Viện phí ở Việt Nam so với các nước ASEAN cũng dao động thấp hơn từ 1/2 hoặc 1/3 đối với các nước Mỹ và châu Âu. Đơn cử, làm một răng sứ ở Việt Nam chỉ mất 100-200USD nhưng ở nước ngoài có khi tới hàng ngàn đô.

Với sáng tạo đường mổ riêng cùng những dụng cụ nội soi ổ bụng thông thường của PGS Trần Ngọc Lương, phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp tại Việt Nam chỉ tốn chi phí khoảng 400USD/ca. Còn ở nước ngoài, nội soi tuyến giáp khá đắt đỏ, khoảng 7.000-10.000USD/ca.

PGS Lương cho biết, so với kỹ thuật của nhiều nước có nền y học tiên tiến như Hàn Quốc, Singapore, thời gian tiến hành một ca phẫu thuật cắt thùy tuyến giáp thường kéo dài trong khoảng 2 giờ, nhưng kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của bác sĩ Lương chỉ diễn ra trong 30-40 phút. Vết mổ mang tính thẩm mỹ cao và người bệnh sau mổ hoàn toàn tự tin với ngoại hình.

Lê Mai

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nguoi-nuoc-ngoai-tap-nap-den-viet-nam-chua-benh-935137.html