Người nước ngoài tại Việt Nam nỗ lực tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại Việt Nam, cả hệ thống chính trị cùng mọi tầng lớp nhân dân đã và đang chung sức đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh những nỗ lực của Việt Nam còn có sự ủng hộ và đóng góp tích cực của những người bạn nước ngoài trong cuộc chiến chống đại dịch.

Ông Wayne Worrell, 54 tuổi, một giáo viên người Anh, có hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cùng nhóm bạn của mình đã bàn bạc và thống nhất thực hiện chiến dịch phát khẩu trang cho mọi người với mục đích tuyên truyền, giúp người dân có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

“Khi Hà Nội xuất hiện ca bệnh đầu tiên, tôi đi trên đường và nhìn thấy có những người không đeo khẩu trang. Tôi nghĩ mình cần làm điều gì đó để mọi người nâng cao ý thức, chủ động phòng tránh dịch bệnh, cùng chung tay hành động với Chính phủ”, ông Worrell chia sẻ.

Góp phần để mọi người dân cần có ý thức chủ động phòng tránh dịch, ông Worrell và các bạn của mình bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam đã thực hiện một poster được ghép từ các bức ảnh của ông và các bạn của mình đeo khẩu trang thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. Với mục đích tuyên truyền về vai trò của chiếc khẩu trang trong phòng tránh dịch bệnh, ông Worrell và các bạn của ông còn muốn thông qua dự án, lan tỏa thông điệp về sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể người dân sẽ giúp chiến thắng dịch bệnh.

Chị Nguyễn Thị Hằng Thu, vợ của ông Worrell cho biết, trong suốt những ngày thực hiện ý tưởng trên, chồng mình đã dành hết thời gian và công sức để hoàn thành một poster. Thậm chí có hôm ông làm việc suốt đêm để hoàn thành ý tưởng sớm nhất với mong muốn thông điệp bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch được lan tỏa nhanh nhất đến mọi người.

Sau khi chiến dịch được phát động và lan truyền trên mạng xã hội, ông Worrell nhận thấy cần có những hành động cụ thể hơn nữa để thúc đẩy mọi người nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh. Ông Worrell đã tìm đến những công ty cung cấp trang thiết bị vật tư y tế để trình bày về ý tưởng phát khẩu trang cho mọi người với thông điệp kêu gọi mọi người nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh.

Chị Hoàng Thị Như Phương, Công ty cổ phần P&U Việt Nam - đơn vị cung cấp khẩu trang miễn phí cho chiến dịch của ông Worrell cho biết, ngay sau khi lắng nghe ý tưởng và biết về chiến dịch của ông Worrell cùng những người bạn, công ty đã lập tức cung cấp hàng nghìn chiếc khẩu trang cho dự án với mong muốn cùng góp sức cho nỗ lực chung chống dịch. “Người nước ngoài họ có thiện chí cùng Việt Nam chống dịch thì mình rất trân trọng và cũng muốn thông qua dự án đó của các bạn người nước ngoài, được đóng góp cho nỗ lực chống dịch chung của đất nước,” chị Như Phương chia sẻ.

Trong ngày đầu tiên của chiến dịch, ông Worrell và các bạn của mình đã đi bộ trên các con phố của Hà Nội và phát được gần 300 chiếc khẩu trang cho hàng trăm người, kèm theo lời nhắc nhở nên đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Anh Lê Trung Dũng, sống ở Hà Nội, cùng tham gia chiến dịch do ông Worrell kêu gọi cho biết, việc những người nước ngoài tích cực tham gia chống dịch COVID-19 có ý nghĩa rất lớn trong việc lan tỏa tinh thần đoàn kết của bạn bè quốc tế đang sống và làm việc tại Việt Nam trong việc phòng, chống dịch bệnh. Chính tình yêu với đất nước, con người Việt Nam đã thúc đẩy họ tích cực tham gia phòng, chống dịch, bởi họ đã coi đây là nhà và những người Việt Nam là người thân, bạn bè của mình.

Chelsea Ann Kerbaugh, quốc tịch Mỹ, một thành viên tham gia chiến dịch của ông Worrell, cho biết có rất nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Vì vậy, khi cả người Việt Nam và người nước ngoài cùng chung sức lại thì tất cả sẽ trở thành một khối đoàn kết để chiến đấu chống lại dịch bệnh.

Chị Daina Raiskuma, quốc tịch Latvia, chủ một quán cà phê tại Hà Nội và cũng là thành viên của chiến dịch cho biết, chị tham gia chiến dịch do ông Worrell phát động vì thấy ý nghĩa tốt đẹp và nhân văn của chiến dịch này. “Cho dù bạn là ai, bạn từ đâu đến không quan trọng, miễn là chúng ta cùng nhau đoàn kết thì những nỗ lực nhỏ sẽ tạo ra sự thay đổi lớn.”

Hàng nghìn chiếc khẩu trang đã và đang được ông Worrell và các bạn trong chiến dịch của ông phát tặng cho hàng nghìn người dân những ngày vừa qua. Điều ấy cũng có nghĩa rằng thông điệp về vai trò của chiếc khẩu trang trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã, đang và sẽ được lan tỏa đến hàng nghìn, hàng triệu người dân Việt Nam.

Ông Worrell và các bạn của ông sẽ tiếp tục chiến dịch của mình với hy vọng tất cả người dân Việt Nam và người nước ngoài tại Việt Nam sẽ đoàn kết một lòng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Lan tỏa thông điệp đoàn kết, sẻ chia

Một điểm phát khẩu trang miễn phí trên đường Lý Tự Trọng (Quận 1). Ảnh minh họa: Đinh Hằng/TTXVN

Một điểm phát khẩu trang miễn phí trên đường Lý Tự Trọng (Quận 1). Ảnh minh họa: Đinh Hằng/TTXVN

Cứ sau mỗi lần quyên góp đủ tiền nhờ việc đi hát từ thiện vào các buổi tối thứ 7, nhóm thiện nguyện Câu lạc bộ Kết nối yêu thương lại mua khẩu trang và phát miễn phí cho mọi người với mong muốn nâng cao ý thức cho người dân về việc đeo khẩu trang để chủ động phòng tránh dịch bệnh.

Anh Nguyễn Hải Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Kết nối yêu thương, có địa chỉ tại Hà Nội, cho biết, đợt dịch mới bùng phát, thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Câu lạc bộ tạm dừng đi hát vào các buổi tối thứ 7. Thay vào đó, Câu lạc bộ đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, cùng sự đóng góp của các thành viên, tiếp tục gây quỹ để mua khẩu trang phát miễn phí cho người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhận được những chiếc khẩu trang của nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương phát tặng, ông Nguyễn Văn Lâm, quê ở Vĩnh Phúc, làm nghề lái xe ôm ở Hà Nội, rất cảm kích. Ông cho biết những hoạt động này rất có ý nghĩa trong việc kêu gọi người dân có ý thức chủ động phòng tránh dịch bệnh khi dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mỗi chiếc khẩu trang trao đi là một món quà tinh thần mà các thành viên Câu lạc bộ được nhận lại là lòng tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia cùng nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Tinh thần ấy như được tiếp thêm sức mạnh bằng sự chung sức, kề vai sát cánh của các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong nước và bạn bè nước ngoài.

Những ngày vừa qua là giai đoạn cả nước căng mình chống lại dịch COVID-19 khi Việt Nam liên tiếp ghi nhận những ca mắc mới trong cộng đồng liên quan đến tâm dịch tại Đà Nẵng. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương và người dân cả nước đã và đang quyết tâm cho cuộc chiến mới đầy cam go và thử thách. Các lực lượng nơi tuyến đầu đang hàng ngày, hàng giờ dốc toàn lực cứu chữa cho những bệnh nhân COVID-19 nặng.

Công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng dập dịch được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc tại các địa phương trên cả nước. Trong muôn vàn khó khăn, thử thách, điều người ta dễ dàng nhận thấy là những tấm lòng, tình người sẻ chia, động viên lẫn nhau cùng niềm tin chiến thắng dịch bệnh.

Những nỗ lực, sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân như phát khẩu trang miễn phí, cấp phiếu đi chợ theo ngày cho người dân Đà Nẵng mới đây… cùng sự ủng hộ, đồng hành của những người bạn nước ngoài đã và đang tạo nên sức mạnh tổng hợp để chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh.

Bảo Ngọc (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-no-luc-tham-gia-phong-chong-dich-covid19-20200817182450064.htm