Người nước ngoài chuyển ma túy vào Việt Nam

Ngày 27-10, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phát hiện một kiện hành lý có nhiều dấu hiệu nghi vấn của một hành khách quốc tịch Cam-pu-chia tên là Hai Dieb, 26 tuổi. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hành lý có chứa năm bao ma túy đá, trọng lượng 5 kg.

Ngày 27-10, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phát hiện một kiện hành lý có nhiều dấu hiệu nghi vấn của một hành khách quốc tịch Cam-pu-chia tên là Hai Dieb, 26 tuổi. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hành lý có chứa năm bao ma túy đá, trọng lượng 5 kg.

Đối tượng khai nhận, có hai người khách nước ngoài nhờ vận chuyển số ma túy nêu trên từ Cam-pu-chia về TP Hồ Chí Minh và được trả tiền công vận chuyển là 150 USD.

Trộm cắp

Ngày 28-10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Thế Anh (SN 1973, trú tại quận Nam Từ Liêm), để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Thế Anh đi bộ đến khu vực đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương, phát hiện xe ô-tô tải không có người trông giữ. Thấy xe có cắm sẵn chìa khóa bên trong, cho nên Thế Anh đã dùng then cài cửa mang theo đập vỡ kính bảo vệ rồi mở chốt vào xe mở khóa nổ máy bỏ đi. Ngay sau khi phát hiện xe ô-tô bị lấy trộm, chủ xe đã đến Công an phường Xuân Phương trình báo sự việc.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28-10, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Hiếu, SN 1983, trú tỉnh Lâm Đồng và Huỳnh Thị Hồng Nhung, SN 1990, trú TP Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, thủ đoạn của hai đối tượng là giả vờ thuê phòng ở nhà nghỉ sau đó dùng giấy tờ giả để thuê xe máy. Sau khi nhận xe, các đối tượng đem bán vào các tiệm cầm đồ để lấy tiền tiêu xài.

Khởi tố nguyên trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng

Ngày 28-10, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toản (SN 1971, trú tại tỉnh Quảng Bình), nguyên Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Khe Đen, Lâm trường Trường Sơn, Công ty TNHH MTV lâm, công nghiệp Long Đại, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian giữ chức vụ trạm trưởng, Hoàng Văn Toản đã buông lỏng quản lý, không phát hiện và ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Đặc biệt, đầu năm 2019, tại tiểu khu 329, thuộc địa bàn trạm quản lý đã xảy ra vụ phá rừng với khối lượng gần 23 m3 gỗ lim.

Bắt nghi phạm dùng súng bắn người

Sáng 28-10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đác Lắc cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Đại, SN 1993, trú tỉnh Đác Lắc, là nghi phạm dùng súng bắn người trong quán cà-phê ở huyện Cư Kuin, để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, do có mâu thuẫn, khi anh Nguyễn Xuân Trường, SN 1987, trú tại huyện Cư Kuin đang ngồi tại quán cà-phê nằm bên đường quốc lộ 27, đoạn qua xã Ea Bhốc, huyện Cư Kuin, thì bị Đại dùng súng bắn hai phát trúng vào cổ và chân, gây thương tích.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42061702-nguoi-nuoc-ngoai-chuyen-ma-tuy-vao-viet-nam.html