Người nộp thuế ở Mỹ vẫn được hoàn thuế dù Chính phủ bị đóng cửa

Hàng triệu người nộp thuế ở Mỹ sẽ được bồi hoàn thuế cho dù một phần Chính phủ Mỹ vẫn bị đóng cửa.

Phát biểu trước báo giới, quyền giám đốc Văn phòng Ngân sách và Quản lý Nhà Trắng Russell Vought hôm qua (7/1) cho biết, Chính phủ Mỹ đã chỉ đạo cơ quan thuế (Internal Revenue Service) thực hiện hoàn thuế trong bối cảnh giới chức Mỹ đang đối mặt với áp lực ngày một tăng nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ. Theo ông Russell Vought, cơ quan thuế sẽ cố gắng giải quyết mọi việc ổn thỏa, phù hợp với quy định của pháp luật.

Người nộp thuế ở Mỹ vẫn được hoàn thuế dù Chính phủ bị đóng cửa. Ảnh: Reuters

Người dân cũng đã được thông báo, hạn cuối cùng gửi hóa đơn thuế tới cơ quan này là vào ngày 15/4 tới để sớm được hoàn thuế từ Chính phủ dựa trên mức độ thu nhập. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hoạt động từ ngày 22/12 vừa qua đã ảnh hưởng 25% hoạt động của Chính phủ. Khoảng 800.000 công nhân viên chức Chính phủ đang trong tình trạng nghỉ phép không lương hoặc buộc phải làm việc mà không được trả lương.

Năm 2018, cơ quan thuế của Mỹ cũng đã phải hoàn hàng tỷ USD tiền thuế, với mức trung bình là hơn 2.000 USD/ người./.

Hồng Nhung/VOV1
Theo BBC

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/nguoi-nop-thue-o-my-van-duoc-hoan-thue-du-chinh-phu-bi-dong-cua-861614.vov