Vụ bắt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng: Chấm dứt hợp đồng với nữ giáo viên

Bà Trần Thị Ngọc Bảo – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng cho biết, chúng tôi đã đưa ra hình thức kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động với nữ giáo viên.

Liên quan đến việc, phát hiện học sinh nói chuyện riêng trong lớp, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương – Chủ nhiệm lớp 3A5 Trường Tiểu học An Đồng, An Dương, Hải Phòng đã phạt học sinh uống nước phấn sau đó vắt nước giặt giẻ lau bảng bắt học sinh này phải uống.

 Bé P. A thao tác lại sự việc bị ép uống nước vắt từ giẻ lau bảng trên lớp.

Bé P. A thao tác lại sự việc bị ép uống nước vắt từ giẻ lau bảng trên lớp.

Trả lời PV, bà bà Trần Thị Ngọc Bảo – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng cho biết, chiều 3/4, bà Trần Thị Ngọc Bảo nhận được phản ánh việc nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương – Chủ nhiệm lớp 3A5 phạt học sinh hay nói chuyện trong lớp bằng hình thức vắt nước giẻ lau bảng để học sinh uống.

Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin, bà Bảo yêu cầu nữ giáo viên này đến gặp gia đình em P. P. A - học sinh bị cô Hương bắt uống nước giẻ lau bảng để xin lỗi.

“Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra, chúng tôi rất bức xúc trước việc làm không thể chấp nhận được của nữ giáo viên này. Hiện chúng tôi đã đưa ra hình thức kỷ luật, chấm dứt hợp đồng lao động, không xét thi đua năm học 2018, cảnh cáo trước toàn trường. Bên cảnh đó chúng tôi đã yêu cầu cô giáo phải công khai xin lỗi học sinh và gia đình học sinh”, cô Bảo cho biết.

N.T

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-bat-hoc-sinh-uong-nuoc-giat-gie-lau-bang-cham-dut-hop-dong-voi-nu-giao-vien-d67113.html