Người nổi tiếng thế giới từ cái nôi báo chí

Theo học ngành báo chí là bệ phóng của rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là các MC, người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên nổi tiếng của Hollywood.

Nam tài tử Brad Pitt

William Bradley Pitt (thường được biết đến với tên gọi Brad Pitt) là minh tinh điện ảnh, nhà sản xuất phim lừng danh người Mỹ. Brad Pitt dành được một giải Quả cầu vàng và một giải Oscars. Brad Pitt đã nhiều lần được bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới.

Brad Pitt nhận giải thưởng Quả cầu vàng

Brad Pitt cùng với Angelina Jolie từng là cặp đôi quyền lực của Hollywood trong nhiều năm. Thế nhưng ít ai biết rằng Brad Pitt từng tốt nghiệp khoa báo chí, chuyên ngành quảng cáo của Đại học Missouri vào năm 1982, trước khi dấn thân vào điện ảnh.

Brad Pitt trong bộ phim giành giải Oscar “12 years a Slave” (12 năm nô lệ)

Sarah Palin, Thống đốc bang Alaska

Sarah Palin là chính trị gia, bình luận viên từng giữ cương vị Thống đốc bang Alaska. Cuốn sách Going Rogue của bà từng bán được 2 triệu bản. Năm 2008, Đảng Cộng hòa đề cử bà ra tranh cử chức Phó Tổng thống Mỹ. Kể từ năm 2010, bà trở thành nhà bình luận chính trị cho trang tin Fox News.

Sarah Palin, cựu Thống đốc bang Alaska, ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ trở thành phóng viên truyền hình cho Fox News.

Thời trung học, bà chơi bóng rổ rất giỏi và là đội trưởng của đội bóng vô địch bang Alaska năm 1982. Năm 1984, bà giành ngôi Hoa hậu Wasilli và Á hậu bang Alaska đồng thời giành giải Hoa hậu Thân thiện. Sarah Palin tốt nghiệp khoa báo chí, Đại học Idaho vào năm 1987.

Denzel Washington

Ngôi sao thủ vai các bộ phim bom tấn, nhà làm phim này từng giành 3 giải Quả cầu vàng, 2 giải Oscars (giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho bộ phim sử thi Glory, 1989 và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim hình sự Training Day (Ngày Huấn luyện), 2001. Năm 2000, ông xuất hiện trong bộ phim Remember the Titan (Nhớ vị thần Titan) của hãng Disney đạt doanh thu 100 triệu USD ở Mỹ.

Denzel Washington 2 lần nhận giải Oscars

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 73, ông vinh dự nhận giải thưởng thành tựu suốt đời. Ông tốt nghiệp khoa Kịch và Báo chí, ĐH Fordham vào năm 1977. Năm 2011, ông tặng cho ĐH Fordham, cái nôi ông từng theo học 2 triệu USD để lắp ghế cho nhà hát của trường, và 250 nghìn USD để thành lập nên học bổng dành cho môn kịch ở trường.

Denzel Washington giành giải Oscars trong phim Glory, 1989

Ông cũng nhận bằng Tiến sĩ Nhân văn danh dự tại ĐH Morehouse (2007) và bằng tiến sĩ nghệ thuật tại ĐH Pennsylvania (2011). Năm 2014, ông cùng nhiều nhân vật khác đã tham gia buổi quyên góp ủng hộ nạn nhân AIDS tại sân khấu Broadway mang tên Broadway Cares/Equity Fights AIDS.

Meg Ryan

Nữ diễn viên nổi tiếng của loạt phim Sleepless in Seattle (Không ngủ ở Seattle), French Kiss (Nụ hôn kiểu Pháp), Addicted to Love (Nghiện yêu), City of Angels (Thành phố Thiên thần), You’ve Got Mail (Bạn nhận được thư), Kate&Leopold, với tổng doanh thu của những bộ phim này đạt hơn 870 triệu USD trên toàn thế giới. Meg Ryan được gọi là “linh hồn của những bộ phim hài lãng mạn”.

Meg Ryan, thiên thần ngọt ngào trong phim “Không ngủ ở Seattle”, từng lọt vào Top những bóng hồng đẹp nhất mọi thời đại.

Meg Ryan cũng từng lọt vào danh sách những người phụ nữ đẹp nhất mọi thời đại. Meg Ryan học báo chí nhưng chưa tốt nghiệp tại Trường ĐH Connecticut và sau đó tại Đại học New York. Từ lúc còn học đại học, Meg Ryan đã tham gia diễn xuất nhiều bộ phim thành công nên đã bỏ dở kỳ cuối cùng ở trường đại học.

Michael Moore

Ông là nhà làm phim tài liệu, nhà biên kịch, nhà báo, tác giả, diễn viên. Năm 2005, tạp chí Times xếp ông vào trong số 100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới.

Ông là nhà sản xuất và đạo diễn bộ phim Fahrenheit 11/9, bộ phim tài liệu có doanh thu cao nhất mọi thời đại và mang về cho ông giải Cành cọ vàng. Bộ phim này là cái nhìn sâu sát nhiệm kỳ của Tổng thống Bush và cuộc chiến chống khủng bố.

Michael Moore phỏng vấn Tổng thống Bush trong phim tài liệu giành giải Cành cọ vàng “Fahrenheit 11/9”

Hai bộ phim Bowling for Columbine và Sicko của ông cũng lọt vào Top 10 các bộ phim tài liệu có doanh thu cao nhất mọi thời gian. Phim Bowling for Columbine đã giành Oscars cho hạng mục phim tài liệu. Bộ phim tìm hiểu nguyên nhân vụ thảm sát ở trường trung học Columbine. Còn phim tài liệu Sicko tìm hiểu về chăm sóc sức khỏe ở Mỹ, tập trung vào bảo hiểm y tế và ngành công nghiệp dược phẩm.

Khi còn trẻ, Michael Moore chỉ học hết năm đầu tiên ở trường ĐH Michigan-Flint, nơi ông viết bài cho tờ báo sinh viên The Michigan Times. Ở tuổi 22, ông thành lập nên tờ tạp chí tuần The Flint Voice, sau đổi tên thành The Michigan Voice, mở rộng đưa tin ra toàn bang. Năm 1986, ông là biên tập viên của tạp chí chính trị Mother Joné. Năm 1994, 1995, ông đạo diễn và dẫn các xêri truyền hình The Nation trên kênh BBC, và sau đó xuất hiện trên vô số các kênh và phỏng vấn nhiều nhân vật khác nhau.

Parvati Shallow

Cô là người chiến thắng 1 triệu đô la từ xê ri chương trình truyền hình thực tế Sống sót (Survivor: Micronesia), trong đó các thí sinh phải vượt qua các thử thách trên các hòn đảo hoang ở Micronesia. Sau đó, Parvati trở thành ngôi sao “Around the World for Free” (Vòng quanh Thế giới miễn phí) của kênh CBS.

Parvati Shallow, thí sinh tài năng và người dẫn chương trình thử thách trên hoang đảo Survivor của kênh CBS

Cô cũng là người dẫn chương trình Survivor Live trên kênh CBS và trò chuyện cùng các khách mời chẳng hạn như các cựu cầu thủ. Parvati tốt nghiệp khoa báo chí Trường ĐH Georgia.

LiLy

(theo Ranker.com)

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/nguoi-noi-tieng-the-gioi-tu-cai-noi-bao-chi-n145511.html