Người nhiễm Covid-19 cố tình ho vào mặt nhân viên y tế sẽ bị phạt tù

Tại Anh, bất cứ người nào được xác nhận nhiễm Covid-19 cố tình ho vào mặt nhân viên y tế sẽ phải đối mặt với án tù 2 năm.

Đây là tuyên bố của Giám đốc Cơ quan công tố Anh Max Hill. Ông Max Hill cho biết đã có báo cáo trong những ngày gần đây, một số người ho vào mặt cảnh sát, nhân viên cấp cứu và nhân viên cửa hàng. Những người này có thể đối mặt với tội danh tấn công người khác.

Theo ông, trong bối cảnh cả xã hội cùng chống dịch Covid-19 và nhân viên y tế đang là lực lượng cần thiết hơn bao giờ hết, thì việc những người nhiễm Covid-19 cố tình ho và mặt nhân viên y tế là tội ác. Hành động này cần chấm dứt.

Trước đó vào ngày 25/3, một người đàn ông 45 tuổi được xác nhận nhiễm Covid-19 đã bị bắt giữ sau khi tấn công nhân viên y tế sau đó ho vào mặt nhân viên cảnh sát bắt giữ anh ta.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế Anh tính đến cuối ngày 25/03, nước này ghi nhận 9.529 trường hợp nhiễm Covid-19, tăng gần 1.500 ca so với một ngày trước đó với số ca tử vong đã tăng lên 463 người./.

Vũ Anh Tuấn/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nguoi-nhiem-covid19-co-tinh-ho-vao-mat-nhan-vien-y-te-se-bi-phat-tu-1028635.vov