'Người nhện Pháp' bị bắt ở Đức sau khi leo cao ốc 153 m

Alain Robert, người được mệnh danh là người nhện vì thường xuyên leo lên các tòa nhà chọc trời ở đô thị, bị cảnh sát Đức bắt giữ sau khi chinh phục cao ốc 153 mét ở Frankfurt.

'Người nhện Pháp' bị bắt sau khi leo lên đỉnh tòa tháp 42 tầng ở Đức Alain Robert, vận động viên leo tự do người Pháp đã bị cảnh sát bắt sau khi chinh phục tòa nhà chọc trời ở Frankfurt, Đức.

Alain Robert mất 20 phút để leo lên tòa nhà Skyper cao 153 m ở trung tâm Frankfurt, thủ đô tài chính của Đức, vào đầu ngày 28/9, theo AP.

Trong một đoạn băng được quay lại, ông Robert được nhìn thấy leo tay không ở mặt ngoài của tòa nhà toàn bộ là kính.

Sau khi leo xuống, "người nhện" quốc tịch Pháp lập tức bị cảnh sát dẫn đi.

Alain Robert bị cảnh sát dẫn đi. Ảnh: AFP.

Alain Robert bị cảnh sát dẫn đi. Ảnh: AFP.

"Điều tốt là một khi tôi bắt đầu leo, tôi biết tôi có thể gạt nỗi sợ qua một bên, tức là tôi tập trung vào mục tiêu của mình. Tôi không thực sự nghĩ về bất cứ điều gì tiêu cực", ông Robert chia sẻ với Guardian.

Dù đã 57 tuổi, ông cũng hy vọng có thể tiếp tục theo đuổi đam mê này trong 10 hay 15 năm tới. "Thay vì tồn tại, hãy cố mà sống", ông nói.

Ông Robert đã leo lên nhiều tòa nhà cao nhất thế giới, thường không xin phép.

Hồi tháng 10/2018, ông bị bắt sau khi leo lên Tháp Salesforce cao 202 m, một trong những tòa nhà cao nhất London, mà không dùng dây thừng hoặc thiết bị an toàn khác. Các công trình khác từng được ông chinh phục bao gồm Burj Khalifa ở Dubai, Taipei 101 ở Đài Loan, Lloyds ở London.

Alain Robert mất 20 phút để leo lên tòa nhà Skyper cao 153 m ở trung tâm Frankfurt hôm 28/9. Ảnh: AFP.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-nhen-phap-bi-bat-o-duc-sau-khi-leo-cao-oc-153-m-post995392.html