Người 'nhện' chuyên đột nhập nhà dân sa lưới

Đối tượng đó là Phạm Văn Dũng (SN 1979, HKTT tại khu Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 22/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Dũng về tội 'Trộm cắp tài sản'…

Trong thời gian ngắn, trên địa bàn TP Hải Dương liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Khoảng 3h ngày 13/6, kẻ gian đã cạy, phá khóa cửa đột nhập vào nhà anh Trương Thanh Nam (trú tại TP Hải Dương) lấy đi 1 Ipad mini 3; 1 đồng hồ đeo tay, nhãn hiệu OlymPianus và 2 lọ nước hoa, tổng trị giá tài sản khoảng 10,5 triệu đồng.

Tiếp đó, vào 3h45' ngày 13/6, tại lô 112.4.18 KĐT Trường Thịnh, phường Tứ Minh, TP Hải Dương cũng xảy ra vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự. Đối tượng đã cạy, phá khóa cửa nhà anh Vũ Trí Tiến, lấy 1 túi xách, 1 điện thoại Xiaomi, 1 điện thoại Samsung Galaxy A71; 1 Ipad mini 3; 1 đồng hồ đeo tay Seiko và một số giấy tờ. Tổng trị giá tài sản khoảng 7 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Văn Dũng.

Đối tượng Phạm Văn Dũng.

Nhận tin báo về các vụ án, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của người bị hại. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, các trinh sát nhận định các vụ án này do một đối tượng gây ra. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng đêm tối cạy, phá cửa cuốn, phá khóa cửa sau đường kỹ thuật hoặc dùng kéo tự chế luồn qua khe cửa đẩy các chốt ngang.

Đối tượng nhằm vào đồ vật là những tài sản nhỏ như máy tính xách tay, điện thoại di động, ví tiền, đồng hồ đeo tay... Cùng với việc tổ chức tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương đã tiến hành rà, dựng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn. Quá trình rà soát đã dựng lên đối tượng nghi vấn Phạm Văn Dũng, đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Từ tài liệu thu thập được, ngày 13/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Dương đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận đã gây ra 20 vụ trộm cắp tài sản tại hai phường Tứ Minh và Thanh Bình. Toàn bộ tang vật lấy được, đối tượng mang đi tiêu thụ tại TP Hải Phòng và tỉnh Hà Nam. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

X. Mai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/nguoi-nhen-chuyen-dot-nhap-nha-dan-sa-luoi-i657901/