Người Nhật và đẳng cấp Châu Á ở sân chơi World Cup

Cựu danh thủ Thể Công - người từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2008 lịch sử cùng đội Tuyển Việt Nam - Vũ Như Thành đưa ra những phân tích, đánh giá về thành tích, màn trình diễn ấn tượng rất đáng tự hào của Nhật Bản tại VCK World Cup 2018.

Đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018.

Đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018.

1. Tôi ấn tượng với Nhật Bản ngay từ trận thắng Colombia chứ không phải đến trận hòa kịch tính 2-2 trước Senegal. Trình độ kiểm soát bóng và phối hợp của cầu thủ Nhật đã lên một trình độ rất cao. Đặc biệt, khi thi đấu trước một Senegal có thể hình, thể lực vượt trội, Nhật Bản đã thể hiện được cái chất của mình.

Tôi đánh giá kỹ thuật của Nhật Bản cao hơn rất nhiều đội bóng đến từ Châu Phi. Phải là đội bóng có trình độ cao mới tạo ra được lối chơi theo ý mình như vậy. Cầu thủ Nhật Bản thi đấu không hề lép vế so với đối thủ, còn về bản lĩnh, tinh thần thì tất cả đều thấy rồi, họ thi đấu quả cảm với quyết tâm rất lớn, đây là điều rất đáng khen ngợi.

Điều đặc biệt, cầu thủ Nhật Bản không ngại băng cả người cản phá các cú sút của đối thủ. Họ biết mình phải làm gì ở từng trận đấu và đều lường trước được tất cả sự quyết liệt đó, đặc biệt là với một đối thủ giàu sức mạnh và có thể lực vượt trội thì chẳng thể tránh được va chạm...

Tôi ấn tượng với tiền vệ Kagawa, linh hồn và mắt xích quan trọng của tuyển Nhật Bản - một cầu thủ có khả năng dẫn dắt lối chơi cũng như khả năng điều tiết trận đấu.

2. Nhiều người ví von các cầu thủ Nhật Bản chơi giống tinh thần U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á. Tôi không đồng quan điểm này. Nhật Bản đang góp mặt ở sân chơi World Cup, trình độ và đẳng cấp khác hẳn. Họ đối đầu với các đối thủ dựa trên trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao. Còn U.23 Việt Nam tại giải U.23 Châu Á thì chỉ có thế mạnh lớn là về mặt tinh thần cùng lối chơi hợp lý.

Chúng ta phải học người Nhật! Từ bài học của Nhật Bản, tôi thấy rằng các đội bóng Châu Á nói chung để thành công ở sân chơi World Cup thì vấn đề không chỉ nằm ở việc xây dựng lối chơi như thế nào. Nó nằm ở tính hệ thống của nền bóng đá, từ công tác đào tạo trẻ. Nhật Bản chơi gắn kết và ở trình độ cao như vậy không phải là kết quả của thời gian tập trung, chuẩn bị cho giải đấu này mà là cả một quá trình, từ các tuyến trẻ, các cấp độ U với tính kế thừa.

3. Về cơ hội của Nhật Bản tại World Cup 2018, họ sẽ gặp khó khăn ở trận đấu cuối gặp Ba Lan. Mặc dù đã bị loại nhưng Ba Lan chắc chắn sẽ không để Nhật vượt qua một cách dễ dàng.

Tôi vẫn tin Nhật sẽ giành vé đi tiếp. Còn cơ hội của Nhật Bản ở những vòng sau sẽ tùy thuộc vào việc gặp đối thủ như thế nào. Nói gì thì nói, dù Nhật đáng khen ngợi sau những màn trình diễn đáng tự hào, nhưng nếu phải đối đầu với những đối thủ ở đẳng cấp cao hơn như Brazil hay Pháp thì khó có cơ hội. Tất nhiên, chúng ta vẫn hy vọng Nhật có thể tạo bất ngờ.

ĐĂNG HUỲNH (ghi)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/nguoi-nhat-va-dang-cap-chau-a-o-san-choi-world-cup-614944.ldo