Người Nhật kinh ngạc về tên lửa Zircon Nga

Sau khi Nga công bố video thử tên lửa siêu thanh Zircon, người dùng mạng xã hội Nhật Bản vô cùng kinh ngạc về vũ khí họ chưa từng thấy.

Mới đây, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga là Đại tướng Valery Gerasimov đã báo cáo với Putin về vụ phóng thử thành công tên lửa siêu thanh 3M22 Zircon từ tàu hộ vệ hạng nặng “Đô đốc Gorshkov” - chiếc tàu đầu tiên của Đề án 22350 - vào hôm 6 tháng 10.

Được biết, vào ngày 6 tháng 10, từ khu vực Bạch Hải, tàu hộ vệ Đô đốc Gorshkov đã lần đầu tiên bắn tên lửa hành trình siêu thanh Zircon vào một mục tiêu trên Biển Barents. Tên lửa Zircon nhằm thẳng mục tiêu ở khoảng cách 450 km. Tốc độ tên lửa siêu thanh lúc cực đại là hơn Mach 8, tức là gấp 8 lần tốc độ âm thanh (gần 10.000km/h).

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, việc chế tạo tên lửa hành trình siêu thanh Zircon và thử nghiệm thành công là một giai đoạn lớn lao đối với Nga. Tổng thống Liên bang Nga chúc mừng tất cả mọi người tham gia vào công việc chế tạo tên lửa Zircon.

Ảnh cắt từ màn hình về vụ phóng thử tên lửa Zircon

Ảnh cắt từ màn hình về vụ phóng thử tên lửa Zircon

"Đằng sau thành công này, chúng ta biết là có công sức to lớn của các nhà khoa học, các nhà thiết kế, những công nhân tài năng, các chuyên gia quân sự của chúng ta. Đây là một giai đoạn tuyệt vời trong việc trang bị cho lực lượng vũ trang những hệ thống mới nhất. Tôi muốn chúc mừng tất cả những người đã tham gia vào công việc thiết kế chế tạo Zircon” – ông Putin nói.

Ông Putin cũng muốn cảm ơn Bộ quốc phòng, vì quân đội không chỉ đóng vai trò là khách hàng mà còn là những người tham gia chính thức vào quá trình tạo ra các hệ thống hiện đại như vậy.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ hy vọng rằng trong tương lai, tất cả các chuyên gia tham gia vào quá trình tái vũ trang của quân đội Nga sẽ làm việc hiệu quả và bền bỉ để chế tạo ra nhiều hệ thống vũ khí mới hiện đại hơn nữa.

Hôm 08/10, Bộ Quốc phòng Nga đã chiếu một đoạn video về vụ thử tên lửa diễn ra vào ngày 6/10. Tàu thuộc Dự án 22350 "Đô đốc Gorshkov" từ Bạch Hải lần đầu tiên bắn tên lửa Zircon vào mục tiêu trên biển nằm ở Biển Barents. Người dùng Twitter Nhật Bản đánh giá cao video được NHK dẫn lại về vụ thử tên lửa siêu thanh Zircon.

Độc giả Nhật Bản ghi nhận những đặc điểm nổi bật của tên lửa Zircon và cho rằng, đó là “các tính năng quá xuất sắc” mà họ chưa từng thấy.

"Đối phương còn biết làm gì? Không có khả năng đáp trả, nó chỉ đơn giản là bỏ chạy?" – nickname sam_bay viết về cảm giác của đối thủ khi bị bắn bằng tên lửa Nga.

Xem video về vụ phóng thử tên lửa Zircon từ tàu "Đô đốc Gorshkov":

"Mach 8 cơ à? Tên lửa đơn giản là biến mất trên bầu trời! Ái chà chà!!!" - Tamamo99 vô cùng ngạc nhiên.

"Điều thực sự đáng kinh ngạc là nó trúng mục tiêu một cách chính xác từ khoảng cách rất xa. Với tốc độ Mach 8, bay lên 28.000 mét và từ đó bắn trúng mục tiêu chính xác!" - mt160f lưu ý.

"Chà, Mach 8! Tức là 2,7 km/giây! Từ Tokyo đến Osaka chỉ trong vòng ba phút!" – người dùng mạng xã hội AI07489468 so sánh.

Còn nickname - IWife09 so sánh với những vũ khí họ đã từng biết: “Không một hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất nào của Mỹ như Aegis Ashore khét tiếng có thể làm được gì với tên lửa này”.

"Phải chăng sở hữu tên lửa có tốc độ Mach 8 như vậy đồng nghĩa với việc Nga không còn sợ bất kỳ kẻ thù nào?" - Chiyomi_taru tự hỏi và đó cũng đồng nghĩa với câu trả lời.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nguoi-nhat-kinh-ngac-ve-ten-lua-zircon-nga-3420330/