Người nhặt, kẻ xả!

Chuyện gì mà có vẻ bức xúc vậy NXD?

- Chuyện gì mà có vẻ bức xúc vậy NXD?

Công ty môi trường đô thị hỗ trợ xe vận chuyển rác thu gom của các nhóm tình nguyện.

Công ty môi trường đô thị hỗ trợ xe vận chuyển rác thu gom của các nhóm tình nguyện.

- Nhân chuyện hưởng ứng trào lưu "Thử thách dọn rác", tại Đà Nẵng có rất nhiều nhóm bạn trẻ tự nguyện tham gia, tạo thành "làn sóng" mạnh mẽ thu hút nhiều người.

- Đúng rồi, hồi cuối tháng 3-2019, Tư chợ Hàn có nghe thông tin nhóm của bạn Võ Thành An được Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng gửi thư khen vì đã dọn sạch rác tại Bãi Đá Đen, bán đảo Sơn Trà. Sau đó, rất nhiều nhóm đã hưởng ứng, đăng lên facebook kêu gọi mọi người tham gia và hiệu quả rất tích cực. Vậy thì phải vui chứ!

- Nhưng vẫn còn nhiều người thiếu ý thức, vô tư xả rác nơi công cộng.

- Cụ thể thế nào nói rõ hơn đi NXD?

- Là thế này, ngày 14-4 vừa rồi, có một nhóm cắm trại qua đêm tại Bãi Đá Đen lại làm ngược lại. Họ vui chơi, đốt lửa trại và để tất cả tàn dư là vỏ lon bia, bếp nướng, túi ni-lông ở lại.

- Ý thức kém quá! Hành vi của nhóm cắm trại này đã "đạp đổ" công sức của người khác!

- Hiện nay, các đơn vị liên quan của thành phố cũng đã "lên tiếng" chung tay, đồng hành cùng các nhóm dọn rác như BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng sẵn sàng hỗ trợ lực lượng tham gia, hướng dẫn địa điểm dọn vệ sinh.

- Nhưng Tư cũng nghe nhiều nhóm "than thở" trong việc vận chuyển, xử lý rác đó NXD.

- Tư chợ Hàn yên tâm, NXD đã liên hệ với lãnh đạo Công ty môi trường đô thị Đà Nẵng và được biết, đơn vị sẵn sàng hỗ trợ phương tiện vận chuyển rác thải khi có yêu cầu của các tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, nhiều nhóm làm âm thầm, Công ty không biết để liên hệ hỗ trợ. Vậy nên, trước khi thực hiện, các cá nhân, tổ chức nên thông báo cho Công ty trước 1-2 ngày để bố trí sắp xếp phương tiện vận chuyển rác thải thu gom được về nơi xử lý theo quy định qua số điện thoại 0236.3622007 hoặc 0903.598.668.

- Hoan hô! Nhưng vẫn cần có thêm các nguồn lực khác để phong trào này lan tỏa mạnh hơn nữa, vận động các hội đoàn, phụ nữ và chính quyền bảo đảm vai trò định hướng, hỗ trợ túi thu gom, gắp rác, bao tay...

- Thiết nghĩ, mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường, chỉ cần chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc túi để gom rác của mình và chuyển vào điểm tập kết. Như vậy, chúng ta có thể tạo được sự thay đổi lớn cho việc bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ đó!

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_205084_nguoi-nhat-ke-xa-.aspx