Người Nhật Bản phẫn nộ về việc Kim Kardashian lấy tên 'Kimono' làm nhãn hiệu nội y

Nhật Bản sẽ cử các quan chức về thương hiệu và sáng chế đến Mỹ trong tuần tới để thảo luận về thương hiệu đồ lót gây tranh cãi mang tên 'Kimono' của Kim Kardashian West.

(Ảnh trong bài: AP)

(Ảnh trong bài: AP)

Ngày 1/7, ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ Kim Kardashian West cho biết đã rút lại thương hiệu nội y "Kimono" sau khi việc đặt tên đồ lót theo tên gọi trang phục truyền thống của Nhật Bản vấp phải sự phản ứng.

Trong một tuyên bố đăng trên Twitter hôm 2/7, Bộ trưởng Bộ Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko nói, dù Kardashian West từ bỏ thương hiệu "Kimono" nhưng Nhật Bản vẫn sẽ cử các quan chức đến Văn phòng Thương hiệu và Sáng chế Mỹ vào ngày 9/7 để "kiểm tra cẩn thận" và "trao đổi quan điểm đúng đắn".

Trước đó, vào ngày 25/6, ngôi sao truyền hình thực tế đã cho ra mắt bộ sưu tập đồ lót định hình có tên "Kimono". Việc ra mắt này đã vấp phải phản ứng dữ dội ngay lập tức của người dân Nhật Bản trên toàn thế giới, cho rằng đây là một sự thiếu tôn trọng đối với văn hóa truyền thống của Nhật Bản.

Theo vtv.vn

Cột tin quảng cáo

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/nguoi-nhat-ban-phan-no-ve-viec-kim-kardashian-lay-ten-kimono-lam-nhan-hieu-noi-y/2019070402022745