Người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tăng nhanh

Từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đến nay, số lượng người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên nằm trên địa bàn thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tăng nhanh, nhất là trong những ngày qua tăng đột biến.

Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, từ ngày 24 - 26/2/2021 đã có hơn 150 người nhập cảnh về Việt Nam. Theo đó, tất cả các trường hợp nhập cảnh về Việt Nam đều được các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện tại toàn tỉnh đang cách ly tập trung 252 trường hợp, lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính là 10.404 trường hợp.

Trước tình hình người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tăng nhanh và có khả năng tiếp tục tăng đột biến trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tập trung duy trì hoạt động những chốt chặn phòng chống dịch bệnh trên tuyến biên giới bộ và trên biển, kiểm soát nghiêm ngặt tại Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Cửa khẩu quốc gia Giang Thành, tổ chức trực chiến 24/24 giờ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, khu vực trọng yếu, không để lọt các đối tượng vượt biên giới, nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.

Tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp về bố trí lực lượng làm nhiệm vụ hợp lý, khoa học tại các chốt chặn đường mòn, lối mở, khu vực trọng yếu để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ lâu dài.

Các đơn vị chủ động chuẩn bị các phương án tăng cường lực lượng khi có tình huống bất thường xảy ra trên địa bàn, thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách cho lực lượng làm công tác phòng chống dịch bệnh tại các chốt chặn trên tuyến biên giới bộ và trên biển. Các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với các địa phương khu vực biên giới và ven biển chủ động thực hiện tốt công tác nắm tình hình, tránh tình huống bị động, bất ngờ nhằm kiểm soát tốt địa bàn khi có dịch bệnh xảy ra.

Cùng với đó, Sở Y tế Kiên Giang phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng, đơn vị hữu quan thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình và chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư y tế, khu vực cách ly tập trung… theo từng kịch bản, phương án để đảm bảo chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là đối với khu vực biên giới.

Lê Huy Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dia-phuong/nguoi-nhap-canh-ve-viet-nam-qua-cua-khau-quoc-te-ha-tien-tang-nhanh-20210227174739548.htm